Tiếp thêm động lực, niềm tin cho trẻ em nghèo

Kỳ nghỉ hè đang đến gần, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và cộng đồng tập trung huy động các nguồn lực để quan tâm, chăm sóc cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Điều này góp phần tiếp thêm động lực, niềm tin cho trẻ vượt lên hoàn cảnh, hướng về tương lai tốt đẹp.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ học tập cho cháu Nguyễn Thị Thảo Vy, Trường THCS Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức)

Trợ giúp kịp thời cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Đón nhận phần quà và kinh phí hỗ trợ học tập 3 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội vừa trao tặng, cháu Đinh Thị Hương (sinh năm 2004), cụm 6, xã Long Xuyên (huyện Phúc Thọ) xúc động cho biết, gia đình cháu thuộc diện hộ cận nghèo, mẹ cháu đang đi làm xa. Hiện nay, Hương sống với bác bị khuyết tật trong căn nhà nhỏ. Để nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người, Hương luôn nỗ lực học tập thật tốt và đạt học sinh giỏi nhiều năm liền.

“Cháu sẽ dùng số tiền được hỗ trợ để mua sách vở, đồ dùng học tập. Dịp hè này, ngoài thời gian vui chơi, làm những công việc nhỏ giúp đỡ gia đình, cháu sẽ ôn lại kiến thức cũ, tập trung học tiếng Anh để có nền tảng kiến thức vững vàng trước khi bước vào năm học mới”, cháu Đinh Thị Hương chia sẻ.

Trường hợp khác có hoàn cảnh khó khăn vừa nhận được kinh phí hỗ trợ học tập 3 triệu đồng là cháu Nguyễn Thị Thảo Vy (sinh năm 2007), học sinh lớp 7A1, Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức. Gia đình cháu Thảo Vy thuộc hộ cận nghèo, bố cháu mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo, còn mẹ cháu có sức khỏe không tốt. Tuy hoàn cảnh khó khăn, song nhờ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều phía, nên Thảo Vy vẫn có cơ hội học tập, vui chơi như bạn bè cùng trang lứa…

Ông Lê Thành Vinh, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cho biết, ngoài việc vận động các nguồn lực để tặng quà, hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng trăm trường hợp trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong thời gian vừa qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội còn phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo tại các huyện: Ba Vì, Gia Lâm, Mỹ Đức, Thanh Oai và Ứng Hòa. Qua đó, các bác sĩ phát hiện 71 trẻ nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh đưa đi khám chuyên sâu và xác định 10 trẻ phải phẫu thuật, 17 trẻ phải theo dõi, điều trị nội khoa.

“Kỳ nghỉ hè là thời điểm thích hợp để các cháu tiến hành phẫu thuật tim. Vì thế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đang hướng dẫn các gia đình thuộc diện khó khăn có con mắc bệnh tim làm hồ sơ xin hỗ trợ chi phí phẫu thuật, nhằm mang đến cho các cháu một trái tim khỏe, một tương lai tốt đẹp”, ông Nguyễn Thành Vinh cho hay.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội cho biết, thành phố hiện có gần 1,86 triệu trẻ dưới 16 tuổi (chiếm 23,2% tổng dân số Thủ đô), trong đó có gần 13.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 49.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là tất cả các cơ quan, đơn vị chức năng và cộng đồng xã hội. Nhờ đó, 99,5% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Hà Nội được chăm sóc, trợ giúp kịp thời về nhiều mặt.

Khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại Trường Mầm non Tiên Phong (huyện Ba Vì).

Bảo đảm an toàn cho trẻ

Mặc dù trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên, nhưng trên thực tế, những nguy cơ khiến trẻ bị bạo lực, xâm hại, bị mua bán, tai nạn thương tích, đuối nước… vẫn còn tiềm ẩn, nhất là trong thời gian nghỉ hè.

Nhằm giảm thiểu những nguy cơ xảy ra đối với trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội yêu cầu các trung tâm bảo trợ xã hội triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ.

Bà Trần Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội cho biết, trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên 82 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Kỳ nghỉ hè năm học 2019-2020, các cháu đều ở lại ngôi nhà chung với các anh, chị em đồng cảnh. Để các cháu có một mùa hè bổ ích, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phù hợp với độ tuổi; đồng thời, mở các lớp dạy kỹ năng sống an toàn cho trẻ em…

Đến nay, toàn thành phố đã thiết lập bộ máy làm công tác trẻ em hoạt động thông suốt từ thành phố tới cơ sở, bảo đảm 100% thôn, làng, khu dân cư, tổ dân phố có cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em, luôn quan tâm bảo vệ trẻ trong mọi tình huống.

Các đơn vị liên quan đã “kích hoạt” hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em với gần 2.000 điểm, phân bố đều ở 30 quận, huyện, thị xã. Nhiều xã, phường, thị trấn đã triển khai mô hình “ngôi nhà an toàn”, “trường học an toàn”, “khu dân cư an toàn” nhằm tạo ra những cộng đồng an toàn.

“Việc thiết lập mạng lưới bảo vệ trẻ em đồng bộ từ thành phố tới cơ sở là giải pháp quan trọng, hiệu quả để bảo vệ trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng”, ông Lương Tuấn Dũng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình đánh giá.

Với những giải pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã, đang triển khai, hy vọng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Hà Nội sẽ có kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích.

Minh Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/971564/tiep-them-dong-luc-niem-tin-cho-tre-em-ngheo