Tiếp tế thực phẩm cho người cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Ngày 29/1, hàng trăm nhân viên y tế, bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng liên quan ca mắc COVID-19 quê Hải Dương được tiếp tế lương thực, thực phẩm và đồ dùng cá nhân.

Tối 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hải Phòng đã phong tỏa Bệnh viện Trẻ em do có ca mắc COVID-19 quê tỉnh Hải Dương. Theo đó, ngay trong đêm, Tổ phản ứng nhanh đã lấy 1.320 mẫu xét nghiệm cho các nhân viên y tế, bệnh nhân và người thân tại đây.

Tối 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hải Phòng đã phong tỏa Bệnh viện Trẻ em do có ca mắc COVID-19 quê tỉnh Hải Dương. Theo đó, ngay trong đêm, Tổ phản ứng nhanh đã lấy 1.320 mẫu xét nghiệm cho các nhân viên y tế, bệnh nhân và người thân tại đây.

Sáng 29/1, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp tục được lực lượng quân đội, công an tăng cường thêm chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 từ xa, điểm giao đường Trường Chinh - Mạc Thiên Phúc.

Đồng thời, tổ dân phố phường Lãm Hà (Kiến An, TP Hải Phòng) đã bố trí tình nguyện viên tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng hỗ trợ người bệnh và người thân bệnh nhân trong thời gian cách ly. Bà Phạm Thị Bưởi (ngoài cùng bên trái ảnh) cho biết, tổ dân phố lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người thân tiếp tế thực phẩm, đồ tiêu dùng cho bệnh nhân, nhân viên y tế trong thời gian cách ly. Bà Bưởi chia sẻ, thực hiện chủ trương triển khai cấp bách các phương án phòng dịch, tối 28/1, chốt kiểm soát được thành lập khẩn cấp trước cổng bệnh viện. Toàn bộ cả nghìn nhân viên y tế, bệnh nhi và người thân "nội bất xuất ngoại bất nhập", nhu cầu về thực phẩm, đồ dùng rất lớn. Do đó, bà tình nguyện tham gia hỗ trợ mọi người.

Mỗi ca trực sẽ tiếp nhận đồ ăn, thức uống, đồ tiêu dùng của người thân bệnh nhân trước cổng viện. Sau đó, điền thông tin, số điện thoại, địa chỉ phòng điều trị để chuyển đúng người, đúng đồ.

Anh Hoàng Tùng (hơn 30 tuổi, ở TP Hải Phòng) cho biết, con anh bị ốm nhiều ngày trước được điều trị khỏi tại Bệnh viện Trẻ em. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đồ về thì phát hiện ca mắc COVID-19 quê Hải Dương, bệnh viện lập tức bị phong tỏa. Do đó, anh hằng ngày đều tiếp tế lương thực, thực phẩm và đồ dùng cá nhân cho vợ con.

Đa số, mọi người tiếp tế mì tôm, hoa quả, bánh kẹo, chăn màn cho người thân bị cách ly trong bệnh viện.

Sau khi tập kết một lượng đồ nhất định, tổ hỗ trợ bố trí người và xe ra cổng nhận đồ chuyển vào cho bệnh nhân, nhân viên y tế, đảm bảo không ai thiếu đồ ăn, thức uống, yên tâm cách ly phòng chống COVID-19.

Xe điện chở đồ tiếp tế vào Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Lực lượng công an, quân đội túc trực 24/24 tại chốt kiểm soát trước bệnh viện, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tiep-te-thuc-pham-cho-nguoi-cach-ly-tai-benh-vien-tre-em-hai-phong-1786282.tpo