Tiếp tế đồ ăn tại Bệnh viện Quốc tế City

Nhiều gia đình có người thân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) phải chuyển đồ ăn, vật dụng vào bên trong thông qua nhân viên y tế.

 Ngày 29/7, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân, TP.HCM) tạm ngưng khám và tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú mới. Trước đó, sở nhận được thông báo về hai trường hợp nghi mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện này.

Ngày 29/7, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân, TP.HCM) tạm ngưng khám và tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú mới. Trước đó, sở nhận được thông báo về hai trường hợp nghi mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện này.

Sáng nay, Ban giám đốc Bệnh viện Quốc tế City thông báo tạm ngưng tiếp nhận khám, điều trị bệnh nhân mới trong vòng 3 ngày (29-31/7). Do đơn vị này chuyên tiếp nhận bệnh nhân người nước ngoài, thông báo được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Nhiều người nhà đến thăm nuôi hoặc chuyển đồ phải chờ bệnh nhân ở bên ngoài. Họ tỏ ra khá bất ngờ trước quyết định của viện.

Bà Phan Thị Hồng Thúy (ngụ tại TP.HCM) đến chăm con gái vừa sinh mổ tại bệnh viện. Tuy nhiên, bà phải nhờ y tá chuyển hộ đồ vào cho con. "Tôi bất ngờ khi trưa nay tới nơi, bệnh viện thông báo không nhận thăm nuôi bệnh nhân dù tôi chỉ mới về nhà từ lúc sáng. Tuy nhiên, tôi cũng không quá lo lắng vì đội ngũ y bác sĩ tại đây rất chu đáo", bà Thúy nói.

Theo ghi nhận của Zing, người đến thăm bệnh hoặc chuyển đồ đạc vào bên trong phải chờ người nhà ra lấy hoặc thông qua nhân viên y tế.

Nhiều người phải đặt dịch vụ giao thức ăn từ bên ngoài. Đồ ăn, vật dụng tiếp tế được chuyển cho người cách ly ở bên trong qua hàng rào.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, hai bệnh nhân nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Quốc tế City từng có thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Vì vậy, việc phong tỏa cơ sở y tế này là cần thiết để rà soát lại quy trình phòng chống dịch.

Tại lối đi chính vào cổng bệnh viện, y bác sĩ và bảo vệ đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, hướng dẫn thân nhân khai báo y tế. Sở Y tế TP.HCM đang chờ Bộ Y tế khẳng định kết quả xét nghiệm của hai trường hợp nghi ngờ. Sau đó, cơ quan này sẽ có văn bản chỉ đạo tiếp theo đối với Bệnh viện Quốc tế City.

Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tiep-te-do-an-tai-benh-vien-quoc-te-city-post1112795.html