Tiếp tay 'lâm tặc', nhiều cán bộ Lạng Sơn hầu tòa

Ngày 11/10, TAND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'hủy hoại rừng' và 'thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng' đối với 28 bị cáo có liên quan đến việc tàn sát rừng ở xã Kim Đồng, huyện Tràng Định.

Nhiều bị cáo là cán bộ huyện, xã hầu tòa - Ảnh: Duy Chiến

Nhiều bị cáo là cán bộ huyện, xã hầu tòa - Ảnh: Duy Chiến

Theo cáo trạng, lợi dụng việc nhà nước giao 498,1 ha rừng phòng hộ cho nhân dân 2 thôn: Nà Múc, Kéo Vàng (xã Kim Đồng) quản lý, bảo vệ, từ năm 2015 đến 2017, ông Đinh Văn Hải, trưởng thôn Nà Múc chỉ đạo cùng 23 đồng phạm chặt hạ cây rừng với tổng diện tích 298.265 m2 (định giá thiệt hại gần 436 triệu đồng). Riêng ông Hải hủy hoại 16.477m2.

Trong khi rừng bị tàn phá, ông Triệu Minh Quân, Trưởng phòng NN &PTNT huyện Tràng Định kiêm Trưởng ban dự án quản lý và bảo vệ rừng, cấu kết với Nông Thanh Tùng (cán bộ kiểm lâm huyện), Chu Thị Hằng (chuyên viên phòng NN &PTNT), Hoàng Văn Điệt (Phó chủ tịch UBND xã Kim Đồng) ký xác nhận rừng vẫn được bảo vệ, không mất mát gì, từ đó lập hồ sơ khống chi tiền theo dự án quản lý, bảo vệ rừng với tổng số tiền gần 160 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài gần một tuần, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 14/10.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tiep-tay-lam-tac-nhieu-can-bo-lang-son-hau-toa-1473911.tpo