Tiếp sức thanh niên Bắc Kạn tòng quân bảo vệ Tổ quốc

Sáng 27/2, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, nhiều hoạt động nhằm động viên đoàn viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ năm 2021 với khí thế và quyết tâm cao nhất.

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng quà tân binh huyện Ngân Sơn lên đường nhập ngũ năm 2021, sáng 27/2

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng quà tân binh huyện Ngân Sơn lên đường nhập ngũ năm 2021, sáng 27/2

Tham dự lễ giao nhận quân của huyện Ngân Sơn sáng 27/7 có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh, Phó Tư lệnh Quân khu 1 - Thiếu tướng Trần Văn Kình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn - Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội - Thượng tá Nguyễn Đức Cương, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và huyện…

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn Chu Thị Huyền cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngân Sơn hy vọng và tin tưởng 94 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ đợt này sẽ tích cực ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và Công an; luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Hết thời gian phục vụ tại ngũ, các đồng chí sẽ trở về địa phương tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Các tân binh đi trên Cầu vinh quang trước khi ra xe lên đường về đơn vị để bắt đầu hành trình 2 năm tôi luyện trong quân ngũ

Tân binh Trần Minh Quân (SN 2002, quê thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn) chia sẻ, đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ dù đang là sinh viên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc của mỗi thanh niên. Tôi mong muốn được rèn luyện, thử thách bản thân trong môi trường quân ngũ để sau này trở về góp sức xây dựng quê hương”, Trần Minh Quân tự tin khẳng định.

Được biết, năm nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có 700 tân binh lên đường nhập ngũ về 8 đầu mối của Bộ Quốc phòng và Quân khu 1; trong đó tỷ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm gần 3%, đa số tân binh là người dân tộc thiểu số…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh trò chuyện, động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ

Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) cho biết: “Ngày hội tuổi trẻ tòng quân” là hoạt động thường niên do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban TNQĐ phối hợp với cơ quan chính trị các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các địa phương trên cả nước tổ chức vào dịp thanh niên lên đường nhập ngũ đầu xuân năm mới hàng năm.

Ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thanh niên và nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tân binh chia tay người thân để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

Năm 2021, ngày hội được tổ chức từ ngày 25/2 tại các địa bàn trên cả nước với trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm khu căn cứ cách mạng; tổ chức hội trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; gặp gỡ, động viên, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đơn vị đã kịp thời điều chỉnh các hoạt động, tập trung tổ chức gặp gỡ, động viên, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Theo thượng tá Nguyễn Đức Cương, chương trình “Hội xuân tiễn bạn tòng quân” do Ban TNQĐ phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trong hai ngày 26 và 27/2 tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Cùng với đó, trong chương trình “Ngày hội tuổi trẻ tòng quân” năm nay, Ban TNQĐ còn phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 9 và phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trao 336 suất quà với tổng trị giá gần 170 triệu đồng tặng thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phó Tư lệnh Quân khu 1 - Thiếu tướng Trần Văn Kình chúc các tân binh chân cứng đá mềm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn - Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh tiễn tân binh tại Cầu vinh quang

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn Ma Thị Mận dặn dò các tân binh của huyện Ngân Sơn

Tạm biệt hậu phương

Ảnh: Nguyễn Minh

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các biện pháp y tế được triển khai chặt chẽ tại lễ giao nhận quân

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tiep-suc-thanh-nien-bac-kan-tong-quan-bao-ve-to-quoc-1799041.tpo