Tiếp sức mùa thi 2020: Triển khai mới các hình thức hỗ trợ thí sinh

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020 đã bước vào năm thứ 19 với nhiều điểm mới giúp cho thí sinh và người nhà trong đợt thi quan trọng này.

Đại diện Ban tổ chức trả lời tại buổi họp báo Tiếp sức mùa thi.

Đại diện Ban tổ chức trả lời tại buổi họp báo Tiếp sức mùa thi.

Nhằm hỗ trợ thí sinh và ngươìnhà trong kỳ thi xét tốt nghiệp, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáodục và Đào tạo, Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long, nước giải khát Pepsi phôíhợp tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2020.

Tham dự họp báo chương trìnhTiếp sức mùa thi có ông Bùi Quang Huy – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Bùi Văn Linh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chínhtrị Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Trịnh Văn Hào –Giám đốc Marketing (Tập đoàn Thiên Long); bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó TổngBiên tập Báo Thanh niên...

Giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức cho thí sinh

Chương trình "Tiếp sức mùathi" năm 2020 là năm thứ tư triển khai mới các hình thức hỗ trợ thí sinh, đượctổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các điểmthi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Thời gian thực hiện chươngtrình từ tháng 7 đến tháng 8, cao điểm từ ngày 08/8 đến ngày 10/8/2020.

Theo đó, chương trình đâỷmạnh các hoạt động tuyên truyền cho Chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2020"đến tất cả các thí sinh dự thi trên cả nước, ưu tiên các phương án truyền thôngtrên mạng xã hội;

Triển khai các kênh thông tintiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh, phân loại, xây dựng phương ánhỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh;

Giới thiệu các kênh ôn luyệnkiến thức trực tuyến uy tín và đăng tải các video ôn tập, luyện thi tốt nghiệpTHPT trên kênh truyền thông đại chúng;

Tổ chức các chương trình Tưvấn trực tuyến trên các kênh truyền thông Online với các nội dung hỗ trợ tâmlý, công tác tuyển sinh, dinh dưỡng mùa thi, phương pháp ôn luyện;

Chủ động rà soát, xây dựngphương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùngsâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn; đối tượnghọc sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cậnnghèo…

Đồng thời, Tiếp sức mùa thinăm 2020 sẽ triển khai mô hình "Một sinh viên hỗ trợ một thí sinh" qua cổngthông tin đăng ký trực tuyến kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh cầnhỗ trợ về các nội dung: ôn thi, tư vấn chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giảiđáp một số thắc mắc về kỳ thi,…Triển khai các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sứckhỏe trước kỳ thi;

Chủ động tổ chức tập huấnkiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện; số lượng đội hình tình nguyệnphù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ; Phối hợpvới chính quyền, các cơ sở y tế, các trường đại học, học viên, cao đẳng ràsoát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương ánchủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe… của thísinh;

Phát biểu tại họp báo, ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long cho biết: "Ban tổchức chương trình thấu hiểu rằng năm nay có rất nhiều emhọc sinh cần được hỗ trợ về nhiều mặt. Chính vì vậy, dù hoạt động sản xuất kinhdoanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Thiên Long vẫn nỗ lực hết mình, kiêntrì theo đuổi sứ mệnh "Vì sự nghiệp Giáo dục nước nhà" để cùng cácđơn thực hiện chương trình Tiếp sức mùa thi 2020.

Ngay từ Quý I, Ban tổ chứcđã nhanh chóng lên kế hoạch cho nhiều tình huống khácnhau trong tình hình mới, đưa ra nhiều giải pháp, cách thức nhằm mục tiêu hỗ trợthiết thực cho các sĩ tử trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2020.

Chủ động lên phương án cho công tác phòng chống dịch

Trong thời gian qua, dịchbệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến việc học tập của thí sinh. Tuy nhiên, Bộ Giáodục và Đào tạo cũng đã có những chỉ đạo cụ thể về việc tổ chức dạy và học trựctuyến qua internet, trên truyền hình, đảm bảo kiến thức ôn tập cho các thísinh. Chính vì vậy, đợt Tiếp sức mùa thi 2020 cũng đặc biệt quan tâm tới tìnhhình sức khỏe các thí sinh và chủ động lên các phương án khi thời điểm thi THPTcó xuất hiện dịch.

Theo đó, chương trình chủđộng triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra tại các điểmthi như: đặt nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, phát khẩu trang miễnphí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khuc vực dự thi…

Bộ cũng đã chủ động phối hợpvới các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởngđến thí sinh như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm dịchvụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông...; tổchức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thôngtại khu vực các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có mật độ giao thông cao.

Tiếp sức mùa thi 2019, Vụ Công tác Chính trị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) thăm và tặng quà sinh viên tình nguyện đang làm nhiệm vụ ở một số điểm thi tại Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, ông BùiVăn Linh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên –cho biết: Từ chương trình "Tiếp sức mùa thi" nhiều năm qua, đã có hàng triêụchỗ trọ an toàn, giá rẻ hoặc miễn phí, hàng trăm ngàn vé xe buýt và suất ănmiễn phí, hàng trăm chuyến xe tình nguyện, hàng vạn cẩm nang, bản đồ chỉ dẫn vànhiều hoạt động tiếp sức, hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực khác, thông qua đó gópphần làm giảm bớt lo lắng, động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực vàniềm tin để các bạn thí sinh thực hiện thành công ước mơ bước vào giảng đườngđại học, cao đẳng.

Ông Linh cũng cho biết thêm,chương trình "Tiếp sức mùa thi" không chỉ mang ý nghĩa giúp đỡ cho các thí sinhmà cũng là môi trường để rèn luyện tốt cho các bạn HSSV - tình nguyện viên đểthể hiện tinh thần tương thân tương ái, có ý thức trách nhiệm với xã hội. Đồngthời, cũng là tấm gương, tạo động lực tốt cho các thí sinh nỗ lực hơn, làm bài tốthơn và khi trúng tuyển vào các trường đại học, sẽ trở thành một tình nguyệnviên mới trong các mùa thi tới.

Bộ GD&ĐT cũng ban hành vănbản chỉ đạo các trường đại học, các sở GD&ĐT quan tâm, hỗ trợ kinh phí để tổchức hoạt đông tiếp sức mùa thi, tập huấn cho các tình nguyện viên và khen thưởng các emHSSV có thành tích tốt…

Sang năm tới tổ chức tổng kết20 năm Chương trình tiếp sức mùa thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ có phương án, phối hợpTƯ Hội SV VN để tổng kết và tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tình nguyệnviên, các đơn vị, phóng viên nhà báo… đã tham gia , góp góp tích cực hoạt động "Tiếpsức mùa thi" để cùng lan tỏa thêm ý nghĩa của chương trình này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tiep-suc-mua-thi-2020-trien-khai-moi-cac-hinh-thuc-ho-tro-thi-sinh-20200709130645220.html