Tiếp sức lực lượng tìm kiếm ở Thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục mở đường tiến vào Thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm người mất tích. Nhiều cơ quan, tổ chức đã tặng quà, động viên, tiếp sức cho việc tìm kiếm.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa nhận số tiền 400 triệu đồng từ công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế và công ty cổ phần nhiên liệu Bay Petrolimex để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ làm công tác cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3 và bày tỏ mong muốn được động viên, chia sẻ để lực lượng cứu hộ tiếp tục tiến sâu vào rừng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Tuyến đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3 chỉ cần mưa lớn là xảy ra sạt núi, ách tắc giao thông. Ảnh: Văn Chương

Tuyến đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3 chỉ cần mưa lớn là xảy ra sạt núi, ách tắc giao thông. Ảnh: Văn Chương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, hiện đường vào Thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng, còn 3 ngầm tràn rất lớn (rộng khoảng 50m). Thời tiết mưa nhiều trong mấy ngày qua làm nhiều đoạn của đường 71 mới được khôi phục tiếp tục sạt lở lại, nên việc thi công bằng cơ giới gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4, các lực lượng đã đưa được 24 người ra khỏi hiện trường; phát hiện 2 người chết và chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế; đưa 10 công nhân vào luân phiên vận hành thủy điện Rào Trăng 4 và tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3; hiện khu vực này vẫn còn 15 người mất tích.

Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-suc-luc-luong-tim-kiem-o-thuy-dien-rao-trang-3-post434363.html