'Tiếp sức hoàn lương'

Anh Dương Văn Thọ (1982, trú thôn Trường Lệ,  xã Hành Tín Đông, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) năm nay đón một cái Tết khá vui vẻ khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình 'Tiếp sức hoàn lương' một con bò giống, trị giá 10,5 triệu đồng.

Anh Dương Văn Thọ (1982, trú thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) năm nay đón một cái Tết khá vui vẻ khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình "Tiếp sức hoàn lương" một con bò giống, trị giá 10,5 triệu đồng. Từ ngày thực hiện xong án phạt tù trở về địa phương, anh Thọ là một trong những người chăm chỉ làm ăn, vượt qua mặc cảm, hòa nhập nhanh với cộng đồng. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, có đứa con bị thiểu năng trí tuệ nhưng anh Thọ rất nhiệt tình trong các phong trào ở địa phương, nhất là công tác đảm bảo ANTT. Bản thân anh đã 2 lần tham gia truy đuổi, bắt các đối tượng trộm chó trên địa bàn, được chính quyền và bà con biểu dương, khen ngợi. Anh Trần Bích (1976, trú thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh) cũng được CAH trao tặng một con bò giống và tiền làm chuồng, trị giá 10,5 triệu đồng để giúp gia đình có thêm thu nhập, sớm ổn định cuộc sống.

CAH Nghĩa Hành trao bò giống cho người hoàn lương.

CAH Nghĩa Hành trao bò giống cho người hoàn lương.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng CAH Nghĩa Hành cho biết "Anh Thọ và anh Bích là 2 trong số nhiều trường hợp nhận được sự hỗ trợ tích cực từ mô hình "tiếp sức hoàn lương". Nghĩa Hành là một trong những huyện có số lượng người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống đông. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có tổng số 345 người được đặc xá tha tù trước thời hạn và người chấp hành xong án phạt tù. Đa số họ đều có cuộc sống rất khó khăn, bấp bênh, chưa ổn định và đang rất cần sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. Trong đó, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù". Trên cơ sở đó, CAH Nghĩa Hành đã tiến hành khảo sát, đánh giá và quyết định xây dựng, ra mắt mô hình "Tiếp sức hoàn lương" từ năm 2015.

Từ khi ra đời đến nay, mô hình này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự ghi nhận, đánh giá cao của đông đảo nhân dân về giá trị nhân văn, ý nghĩa to lớn không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần mà mô hình mang lại. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình "Tiếp sức hoàn lương: đã vận động sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ, sự giúp đỡ của cộng đồng và địa phương với tổng số tiền 95 triệu đồng, 20 xe đạp và 20 ram vở. Mô hình đã tổ chức trao tặng 2 con bò giống, 19 sổ tiết kiệm (trị giá 21 triệu đồng), 15 chiếc xe đạp, 17 ram vở cùng nhiều đồ dùng khác có tổng trị giá hơn 90 triệu đồng cho 27 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn và con em của họ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, CAH thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành liên quan và chỉ đạo CA xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ vươn lên, ổn định cuộc sống và trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội. CAH đã tổ chức tổng cộng 16 đợt giáo dục, tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý và định hướng nghề nghiệp cho những người chấp hành xong án phạt tù và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tại nhà tạm giữ CAH. Bên cạnh đó, CAH còn phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức 35 lượt tuyên truyền, phổ biến đến người dân về công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng nhằm góp phần định hướng, khuyến khích nhân dân địa phương cùng chung tay giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương. "CA tỉnh đã tiến hành kiểm tra và đánh giá cao mô hình này đồng thời ghi nhận hiệu quả của mô hình để nhân rộng trong toàn tỉnh Quảng Ngãi về công tác "Dân vận khéo"-Thượng tá Nguyễn Công Nghiệp, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_202051_-tiep-suc-hoan-luong-.aspx