Tiếp sức cho phụ nữ vùng biên vượt khó vươn lên

Sau hơn 3 năm (2018-2021) triển khai, Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện, đã tạo được dấu ấn về cách làm đúng, đưa phụ nữ, trẻ em, người dân ở khu vực biên giới thành tâm điểm để sẻ chia, đồng hành, giúp đỡ.

Với thành phần nòng cốt là cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ BĐBP, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tiếp sức cho phụ nữ vùng biên vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống.

Hội Phụ nữ BĐBP Nghệ An tặng quà cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn 2 xã Keng Đu và Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong

Hội Phụ nữ BĐBP Nghệ An tặng quà cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn 2 xã Keng Đu và Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt, BĐBP Thanh Hóa hướng dẫn bà con xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa kĩ thuật canh tác cây trồng. Ảnh: Thịnh Kiên

Hội phụ nữ BĐBP Lai Châu tặng quà cho các hộ nghèo xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn

Cán bộ Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP Quảng Bình và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Sơn vận động các mạnh thường quân tặng máy xay xát cho phụ nữ bản Cây Cà, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ Đồn Biên phòng Ga Ry, BĐBP Quảng Nam và chị A Lăng Thị Nhéo, xã Ch'ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, kiểm tra chất lượng vườn sâm dây do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam và Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Trúc Hà

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng và BĐBP Cao Bằng hỗ trợ la giống cho hội viên Hội Phụ nữ xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Thanh Thuận

Thùy Trang (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-suc-cho-phu-nu-vung-bien-vuot-kho-vuon-len-post437768.html