Tiếp sức cho lực lượng phòng chống dịch covid-19 trên tuyến đầu biên giới

Ngày 5-4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ( BĐBP Hà Tĩnh) đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đầu biên giới.

 Hội LHPN xã Sơn Kim 1 trao tặng lương thực, thực phẩm cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hội LHPN xã Sơn Kim 1 trao tặng lương thực, thực phẩm cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Thấy được sự khó khăn vất vả của các chiến sĩ BĐBP đang ngày đêm bám trụ trên tuyến biên giới trọng điểm của tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid 19, Hội LHPN xã Sơn Kim 1 đã vận động quyên góp từ các chị em trong xã được hơn 150 kg rau, củ quả; gần 200 quả trứng gà, gần 30 kg dưa mít để tặng cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Được biết, một tuần qua nhiều chi hội phụ nữ và các chị em trong các tổ dân phố, thị trấn Tây Sơn và xã Sơn Kim 1 đã trực tiếp đi xe lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ lương thực, thực phẩm, rau củ quả để hổ trợ thêm vào bữa ăn cho các chiến sĩ biên phòng đang chốt chặn phòng chống dịch trên tuyến đầu biên giới.

Tin, ảnh: THẾ MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/tiep-suc-cho-luc-luong-phong-chong-dich-covid-19-tren-tuyen-dau-bien-gioi-614358