'Tiếp sức' cho lễ hội Xuân hồng

Lễ hội Xuân hồng thường diễn ra vào dịp sau Tết Nguyên đán hằng năm, nhưng năm nay, lễ hội không thể diễn ra theo kế hoạch do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, khiến lượng máu dự trữ rơi vào tình trạng báo động.

Để có lượng máu đáp ứng được nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh, từ ngày 11 đến 22-2, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình hiến máu hưởng ứng lễ hội Xuân hồng tại nhiều địa điểm.

Đông đảo người dân đến đăng ký hiến máu tại điểm hiến máu cố định số 26 Lương Ngọc Quyến.

Vượt qua nỗi lo lắng lần đầu đi hiến máu

8h30 ngày 11-2, đôi bạn Trần Kim Thu (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) và Nguyễn Gia Linh (K64 Khoa Lưu trữ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội), cùng sinh năm 2001, đến địa chỉ hiến máu cố định số 26 Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm) đăng ký hiến máu.

“Tôi cảm thấy bình thường, không choáng, không đau, không mệt. Vui hơn là chúng tôi đã làm được một việc có ý nghĩa”, Trần Kim Thu chia sẻ.

Một người hiến máu tình nguyện được kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu tại điểm hiến máu cố định số 26 Lương Ngọc Quyến.

Cũng đến hiến máu lần đầu, Trương Quang Đoàn (sinh năm 1993; thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho hay: “Qua các phương tiện truyền thông, tôi biết tin lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu đang ở mức báo động, nhất là nhóm máu A và O. Nếu không có nhiều người tình nguyện hiến máu, sức khỏe của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, tôi cùng nhóm bạn thân cùng có nhóm máu A và O đã đi từ Hưng Yên lên Hà Nội để hiến máu”.

Ngoài những trường hợp trên, nhiều người có mặt tại các điểm hiến máu tình nguyện hôm nay (11-2) đều đi hiến máu lần đầu. Ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi khi đã góp phần mang lại sự sống cho người khác.

Nhiều người trẻ tham gia hiến máu cứu người tại điểm hiến máu cố định số 26 Lương Ngọc Quyến.

Thực tế, đa số sau khi vượt qua rào cản tâm lý đều trở thành những tình nguyện viên hiến máu tích cực. Phan Vĩnh Quỳnh Anh (sinh năm 1999; phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) bày tỏ: “Trong hai năm gần đây, tôi đã hiến máu 4 lần. Sau mỗi lần tham gia, sức khỏe, thể chất, tinh thần của tôi được cải thiện theo hướng tích cực”. Còn chiến sĩ công an Nguyễn Văn Nhì, Bí thư Đoàn Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm), người đã hiến máu hơn 10 lần, chia sẻ: “Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động các đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tích cực hiến máu tình nguyện và vận động người khác cùng tham gia”.

Bổ sung kịp thời lượng máu khan hiếm

Chương trình hiến máu hưởng ứng lễ hội Xuân hồng tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương thu hút hàng nghìn người tham gia trong ngày 11-2.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho hay, sau khi phát đi lời kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện, từ ngày 5-2 đến nay, số người đến Viện hiến máu tăng dần, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 1.000 người “hiến giọt máu đào, trao đời sự sống”. Lượng máu thu về tương ứng với hơn 1.000 đơn vị máu/ngày, góp phần bổ sung kịp thời lượng máu khan hiếm ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, lượng máu hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh do nCoV đang diễn biến phức tạp.

“Để cứu sống nhiều người bệnh, chúng tôi mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tích cực hiến máu cứu người”, ông Phạm Tuấn Dương nói.

Niềm vui của người dân khi hiến máu tình nguyện.

Nhằm bổ sung kịp thời lượng máu đang khan hiếm, từ ngày 11 đến 22-2, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, với vai trò nòng cốt là Hội Chữ thập đỏ, đã tổ chức chương trình hiến máu hưởng ứng lễ hội Xuân hồng tại nhiều địa điểm. Cùng với đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ Hà Nội chủ động tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia.

Điển hình là bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm và nhiều hội viên chữ thập đỏ đã hiến máu tại điểm hiến máu cố định số 26 Lương Ngọc Quyến. Hội Chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn đã vận động 88 người đến hiến máu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức…

“Thông qua việc tổ chức chương trình hiến máu hưởng ứng lễ hội Xuân hồng, Ban tổ chức dự kiến sẽ thu hút khoảng 7.000 người đăng ký hiến máu, thu về ít nhất hơn 5.000 đơn vị máu. Sau đợt cao điểm này, chúng tôi vẫn duy trì việc vận động người dân hiến máu, tổ chức tiếp nhận máu tại các cơ sở y tế và những điểm hiến máu cố định, lưu động. Phấn đấu trong năm 2020, toàn thành phố sẽ thu về tối thiểu 230.000 đơn vị máu. Người dân tham gia hiến máu đạt tỷ lệ 2,7% dân số của Thủ đô”, ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết.

1. Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, phố Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy)

2. Số 10, ngõ 122 đường Láng (quận Đống Đa)

3. Số 26 Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm)

4. Số 132 Quan Nhân (quận Thanh Xuân)

5. Nhà Văn hóa Mộ Lao, số 106 Trần Phú (quận Hà Đông)

6. Nhà Văn hóa quận Hai Bà Trưng, số 257 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng)

7. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, số 9 Phố Viên (quận Bắc Từ Liêm) | 19 đến 21-2-2020

Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 8h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h.

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/958098/tiep-suc-cho-le-hoi-xuan-hong