Tiếp nước cho tuyến đầu

Nước hoa quả tươi trao tận tay y bác sĩ và các nhân viên tuyến đầu phòng chống COVID-19. Chương trình do ca sĩ Thái Thùy Linh khởi xướng mang tên Vitamin tháng 5.

Nhìn lực lượng tuyến đầu đang từng ngày từng giờ chiến đấu với dịch bệnh trong bộ đồ bảo hộ kín mít giữa thời tiết nắng nóng, ai cũng thấy khâm phục và ái ngại. Ca sĩ Thái Thùy Linh nghĩ ra cách giải nhiệt cho mọi người bằng việc đưa nước hoa quả tươi tới một số điểm “trực chiến” còn ít được để ý.

Dĩ nhiên một mình Thái Thùy Linh không thể tự pha nước và đem tới tận tay người cần. Cô huy động những người bạn có chuyên môn trong các lĩnh vực nông sản sạch, pha chế và vận chuyển. Chương trình mang tên Vitamin tháng 5 đã chạy được một tuần, mỗi ngày cung cấp trên dưới 1000 chai nước hoa quả tươi các loại cho các điểm nóng chống dịch- Ảnh: NVCC

“Tính ra mỗi ngày mỗi người nhận được 1-2 chai nước nhỏ thôi. Chương trình mang giá trị động viên về mặt tinh thần là chính”, Linh chia sẻ. Điều đặc biệt là cô không chọn các bệnh viện đầu ngành, đặc biệt là các bệnh viên đang phải cách ly mà tìm tới những trung tâm y tế của các quận huyện.

Linh nhận định: “Y tế dự phòng là lực lượng đầu tiên tiếp xúc với người có dấu hiệu nghi nhiễm. Sau khi phát hiện ca nhiễm thì chuyển đi bệnh viện chứ không chữa trị trực tiếp. Nên mọi người gần như không biết đến lực lượng này. Ngoài ra chúng tôi cũng hướng đến những cán bộ nhân viên đang phải phục vụ tại các khu cách ly”. Cô cho biết thêm, mục tiêu của chương trình không phải các bệnh viện lớn vì những nơi này đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các ban ngành và người dân: “Chẳng hạn bệnh viện K vừa ra thông báo gần như ngưng tiếp nhận hỗ trợ, trừ những gì những gì họ thiếu”.

Chương trình Vitamin tháng 5 ưu tiên những điểm chốt tại các phường xã

Chương trình Vitamin tháng 5 ưu tiên những điểm chốt tại các phường xã

Để các địa chỉ tiếp nhận yên tâm, Thái Thùy Linh mô tả tỉ mỉ về quy trình sản xuất: “Nguyên liệu của chúng tôi đều sạch hoặc hữu cơ. Pha chế ưu tiên những cơ sở đã có tay nghề, có đồ pha chế, máy móc đóng gói. Yêu cầu đeo găng tay cao su và khẩu trang khi chế biến”. Cô cho hay có hẳn 2 cán bộ y tế tư vấn về quy trình sản xuất nước để loại trừ rủi ro về lây nhiễm. Mỗi điểm tiếp nhận Vitamin tháng 5 đều được cho mượn luôn một thùng lạnh để giữ nước tươi cả ngày.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà (Trung tâm Y tế phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) nói về Vitamin tháng 5: "Đang trong lúc chống dịch căng thẳng, điện thoại trả lời người dân 24/24: 'Tôi có được xét nghiệm không'; 'Tôi xét nghiệm rồi, bao giờ có kết quả'; 'Tôi âm tính rồi bao giờ xét nghiệm lần 2'... thì chị mang đến chai Vitamin mát lành, thơm ngọt như một nguồn động viên vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ y tế tuyến đầu như chúng tôi"...- Ảnh: NVCC

Hiện Linh và đồng đội tiếp nước cho 9 điểm. Cũng có những nơi từ chối với lý do địa phương chưa có ca nhiễm nên nhường cho những điểm nóng khác. “Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Hà Nội là cơ quan đầu não nên ưu tiên gần gấp đôi”, cô kể. “Mỗi người ở khoa xét nghiệm được gần 2 chai nhưng hôm kia tôi mới biết các cán bộ ở đây vẫn chia lại cho đồng nghiệp Bắc Giang. Chả là hằng ngày từ CDC có một xe ô tô lên Bắc Giang hỗ trợ, mọi người lại gửi nước theo, trong khi bọn tôi vẫn tiếp sức cho Bắc Giang (cho đến khi giao thông bị phong tỏa). Thật đáng quý sự chia sẻ âm thầm của các y bác sĩ”!

Phương tiện vận chuyển Vitanmin tháng 5

Tuân thủ quy định không tập trung đông người, hàng sáng nông sản, nguyên liệu sẽ được chia tới các cơ sở pha chế. Khi xong xuôi, đội xe tình nguyện mới đưa thành phẩm về điểm tập kết đến trộn lại với nhau (vì mỗi nơi chuyên pha một món đồ uống riêng), và chuyển đi các nơi.

“Hầu hết các cơ sở pha chế đều đăng ký tham gia chương trình trước mắt trong 2 tuần. Và tôi tin là sẽ còn cơ sở chế biến khác tham gia trong trường hợp dịch bệnh chưa hạ nhiệt. Ngoài ra nếu cần huy động số lượng lớn, tới các điểm xa hơn, chúng tôi cũng chuẩn bị các sản phẩm thay thế (nếu bị hụt hàng tươi) như sữa, nước tăng lực, điện giải chanh muối… đóng chai”.

Logo nhận diện Vitamin tháng 5

Tính đến chiều 22/5, bên cạnh hiện vật (rau, hoa quả, sữa tươi, mật ong, trứng, trà, muối vừng…) chương trình Vitamin tháng 5 đã nhận được hơn 100 triệu đồng từ khắp nơi gửi về góp phần tiếp nước, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu. Thái Thùy Linh cho biết cô vui mừng vì ý tưởng của mình truyền cảm hứng cho nhiều người cùng nhau chia sẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp vào lúc xã hội đang cần.

N.M.Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tiep-nuoc-cho-tuyen-dau-post1338995.tpo