Tiếp nối truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân

Đã 88 năm qua, giai cấp nông dân (ND) Việt Nam luôn đồng hành với những trang sử vẻ vang của dân tộc. Hôm nay, những cán bộ, hội viên (CB, HV) của Hội ND tiếp tục phát huy truyền thống tự lực tự cường, chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Từ khi thành lập đến nay, Hội ND Việt Nam xứng đáng là người đại diện cho giai cấp mình. Mỗi CB, HV nêu cao tinh thần sáng tạo, lao động miệt mài, cùng dân tộc bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ tịch Hội ND tỉnh Châu Văn Ly khẳng định: “Kể từ khi tổ chức Hội ND Việt Nam ra đời, giai cấp ND đã trải qua các cuộc kháng chiến dài lâu, chiến tranh biên giới gian khổ và tác động của cuộc suy thoái kinh tế thế giới, song song đó là sự canh tranh khốc liệt của thị trường. Tuy nhiên, với truyền thống và ý chí vươn lên, ND Việt Nam trong mọi điều kiện, hoàn cảnh vẫn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Đặc biệt, giai cấp ND luôn là lực lượng trụ cột trong sản xuất, bám đất giữ làng, không ngừng đổi mới sản xuất, góp phần đưa kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, vững vàng đi lên”.

Hiện nay, hơn 60 triệu ND cả nước đang hăng hái tham gia các phong trào lớn do Hội ND Việt Nam phát động, như: phong trào ND sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào ND thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM); phong trào ND bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đến tháng 7-2018, cả nước có 3.370 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 53 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong thành quả đáng phấn khởi của cả nước, luôn có ND sẵn sàng chung sức, đồng lòng với mục tiêu kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hội Nông dân tỉnh thực hiện các dự án hỗ trợ hội viên

Với Hội ND tỉnh An Giang, các phong trào nói trên đã được triển khai sâu rộng và mang đến những kết quả tích cực. Hội ND tỉnh đã thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm và 3 hoạt động đột phá. Trong đó, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Hội ND các cấp làm cơ sở tổ chức thành công đại hội điểm cấp tỉnh khu vực phía Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. “Chúng tôi tập trung phát triển, nhân rộng các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, củng cố, xây dựng mới 836 tổ hợp tác. Năm 2018, Hội ND các cấp đã tham gia xây dựng, thành lập 5 hợp tác xã nông nghiệp tại các xã NTM. Đặc biệt, chúng tôi đã xây dựng, triển khai đề án ND khởi nghiệp, phát động ND giỏi đi lên chủ trang trại, mở rộng sản xuất, trở thành doanh nghiệp NT” - ông Châu Văn Ly cho biết.

Qua phát động của Hội ND tỉnh, đến nay đã có 112 mô hình tiêu biểu, 105 sản phẩm lợi thế và 985 doanh nhân NT. Từ sự vận động của Hội ND các cấp đã có 16.200ha đất canh tác chuyển đổi từ vườn tạp, đất lúa không hiệu quả sang trồng cây ăn trái chuyên canh theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Số hộ ND giỏi mở rộng diện tích, tích tụ đất đai để sản xuất lớn có xu hướng tăng nhanh, nhiều hộ có nguồn thu từ 5-25 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, nguồn quỹ “Hỗ trợ ND” của tỉnh tăng lên 23 tỷ đồng, đứng thứ 3/13 tỉnh ĐBSCL trong giai đoạn 2016-2018, giúp trên 10.000 hộ xây dựng các mô hình hợp tác, chuyển đổi sản xuất hiệu quả.

Trong các hoạt động đột phá, Hội ND tỉnh xác định phải tích cực tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ CB, HV có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2018, Hội ND tỉnh đã vận động trên 1,1 tỷ đồng hỗ trợ tole và tham gia cất mới 200 căn nhà cho HV, ND các huyện biên giới; hỗ trợ 5 tấn lúa giống cho ND bị thiệt hại do lũ về sớm; tặng 20 chiếc xe đạp và 2.000 quyển tập cho học sinh huyện An Phú trong Lễ khai mạc Hội thao ND tỉnh năm 2018. Thông qua Trung ương Hội ND Việt Nam, Hội ND tỉnh đã đề xuất và được 2 tổ chức phi chính phủ hỗ trợ xây dựng 3 dự án: xây dựng mô hình chuỗi lúa, gạo an toàn; xây dựng mô hình cải thiện sinh kế trong mùa lũ; dự án nâng cao năng lực khai thác và chế biến đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên.

Thành quả vừa qua là rất lớn, thời cơ và thuận lợi rất nhiều. Tuy nhiên, hội ND tỉnh luôn nhận thức rõ hoạt động của hội và phong trào ND còn nhiều khó khăn, nhất là nâng cao nhận thức về liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ trong chế biến để sản phẩm nông nghiệp An Giang đủ sức cạnh tranh trong đòi hỏi của người tiêu dùng ngày càng cao và yêu cầu hội nhập. “Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và hoạt động đột phá, CB, HV, ND phải không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, sâu sát với ND, tâm huyết với tổ chức. Có như thế, hoạt động của Hội ND các cấp và phong trào ND luôn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của đông đảo HV và nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà trong thời gian tới” - Chủ tịch Hội ND tỉnh Châu Văn Ly khẳng định.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/tiep-noi-truyen-thong-ve-vang-cua-giai-cap-nong-dan-a232754.html