Tiếp nối truyền thống của TP.HCM với HCMC Marathon lần thứ VI

Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh - HCMC Marathon lần thứ VI tiếp nối truyền thống khởi đầu năm mới tại thành phố sẽ được tổ chức vào ngày 13/01/2019 tại Quận 7. Giải nằm trong Hệ thống Thi đấu Quốc gia với các cự ly marathon (42km), bán marathon (21km), 10km, 5km và Kids Dash 1km chào đón mọi đối tượng tham dự.

Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7 nằm ở khu vực Nam Sài Gòn và được biết đến như một trong những khu vực chạy tốt nhất với khu đô thị hiện đại. Cuộc thi bao gồm 5 cự ly: Marathon (42km), Bán Marathon (21km), 10km, 5km và Kids Dash (1km) . Các vận động viên của 3 cự ly dài nhất bao gồm 2 nhóm vận động viên; Elite (chuyên nghiệp) và Amateur (không chuyên) sẽ có cơ hội chinh phục thử thách khó khăn nhất đường chạy: cầu Phú Mỹ với độ dài 705 mét và chiều cao 145m.

Theo thống kê, số lượng vận động viên tham dự 5 năm vừa qua đã chứng minh quy mô và tầm ảnh hưởng của Giải HCMC Marathon ngày càng rõ rệt. Đã có 8.000 vận động viên tham gia năm 2018, tăng hơn 50% so với lần tổ chức đầu tiên vào năm 2013. Nhận thấy nhu cầu tham dự đông đảo, Ban tổ chức đã mở cổng đăng ký sớm hơn thường lệ vào tháng 6 vừa qua và nhận được rất nhiều đơn đăng ký trong vòng chưa đầy 3 giờ. Các suất đăng ký sớm với mức phí ưu đãi Super Early Bird cũng nhanh chóng hết ngay sau đó.

Chạy bộ vốn dĩ mang tính cạnh tranh cá nhân nhưng HCMC Marathon là cuộc thi Marathon của Thành phố đề cao hơn hết giá trị cộng đồng trên tinh thần chạy bộ và sự kết nối không biên giới của Thể thao. Thông điệp "Dream Big With The City - Mơ Giấc Mơ Lớn" đã được truyền cảm hứng từ chính từng cá nhân trên đường chạy đã làm nên Cuộc thi ngày hôm nay trên bản đồ Marathon của khu vực và Thế giới. Tiếp tục trở thành cơ hội lý tưởng để tất cả mọi người thỏa khát khao chinh phục giới hạn của bản thân, cùng mơ giấc mơ lớn và đạt mục tiêu xa hơn hơn chính mình, Giải HCMC Marathon sẽ cùng thông điệp “Mơ Giấc Mơ Lớn” cho đường chạy lần thứ VI, viết tiếp câu chuyện chạy bộ nhiều cảm xúc.

Ngoài việc số lượng vận động viên Việt Nam tham gia tăng đều theo mỗi năm, HCMC Marathon cũng đã trở thành điểm hẹn lý tưởng hàng năm cho cộng đồng Marathon trong khu vực khởi đầu năm mới một cách ấn tượng. Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản là ba trong những Quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều vận động viên tham gia đông nhất trong số 49 quốc tịch rảo bước trên đường chạy năm 2018. Tiếp nối là các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore và Malaysia cũng thể hiện sự quan tâm tang trưởng rõ rệt qua từng năm tổ chức. Những kết quả đạt được này góp phần tạo nên tác động kinh tế tích cực xác nhận cuộc thi như là một điểm nhấn trong sự kiện thể thao của cả nước.

BẢO NGỌC

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/tiep-noi-truyen-thong-cua-tphcm-voi-hcmc-marathon-lan-thu-vi-365-298290.html