Tiếp nối truyền thống Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân

Với chủ đề '75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng', đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) của Lữ đoàn 167, Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) đã đạt kết quả nổi bật.

Các chiến sĩ ngành 4, Tàu 379, Lữ đoàn 167, Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) thực hành xử trí tình huống trên biển.

Các chiến sĩ ngành 4, Tàu 379, Lữ đoàn 167, Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) thực hành xử trí tình huống trên biển.

Tại cầu cảng của Lữ đoàn 167 những ngày giữa tháng 12, toàn đơn vị đang trong những ngày nước rút của đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”. Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn, cho biết: Trong đợt thi đua cao điểm lần này, cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, xây dựng ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ở mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là trên từng tàu luôn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật.

Cùng với đó, để đợt thi đua lan tỏa rộng khắp, Lữ đoàn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ và thông qua các buổi sinh hoạt, học tập tại đơn vị. Từ đó giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị hiểu sâu sắc về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân anh hùng. Gắn thi đua với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Để hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn chú trọng việc nêu gương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và các tàu trong thực hiện nhiệm vụ. Việc nêu gương được tập trung vào những nơi yếu, khâu yếu và những nhiệm vụ khó khăn; với phương châm: Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một điển hình tiên tiến; mỗi tập thể cơ quan, đơn vị và mỗi tàu phải là “vườn ươm” để ươm mầm điển hình tiên tiến. Coi đây là sự thể hiện tiếp nối truyền thống vượt khó vươn lên của người quân nhân cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Nhờ duy trì, thực hiện tốt phong trào thi đua, năm qua, Lữ đoàn 167 đã phối hợp các lực lượng Vùng 2 tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án đạt kết quả cao, góp phần bảo vệ chủ quyền và các hoạt động kinh tế trên biển. Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra vùng biển khu vực đường phân định thềm lục địa Việt Nam - In-đô-nê-xi-a, khu vực biển phía nam DK1, DK2; tham gia hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng với Hải quân Cộng hòa Pháp và huấn luyện cứu hộ, cứu nạn trên biển...

Thiếu tá Phạm Văn Phương, Thuyền trưởng Tàu 379, cho biết: Trong đợt thi đua cao điểm này, cán bộ, chiến sĩ trên tàu chúng tôi đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó, tham gia huấn luyện trên biển kết quả 100% nội dung đều đạt khá, giỏi. Phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, dù mỗi người đảm nhiệm một công việc được giao, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều luôn bình tĩnh, tự tin, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ huấn luyện. Năm nay, Tàu 379 được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ, chiến sĩ...

Bài và ảnh: Quang Tiến (Báo Hải quân)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42661602-tiep-noi-truyen-thong-bo-doi-cu-ho-nguoi-chien-si-hai-quan.html