Tiếp nối truyền thống Anh hùng

Năm 2019 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động là: 'Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, xung kích, lập công trên quê hương đất Tổ'.

Những ngày giáp Tết này, trong lúc mọi người bắt đầu bận rộn với công việc chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm, sum họp thì những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự vẫn tiếp tục với nhiều hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo cho người dân đất Tổ đón một cái Tết bình yên...

Theo chia sẻ của Thượng tá Phạm Quang Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, do đặc thù công tác nên hơn 20 năm gắn bó với Phòng, anh đã quen với việc có mặt tại đơn vị cùng anh em ứng trực trong đêm Giao thừa.

Cũng may là người bạn đời của anh cũng là một nữ chiến sĩ công an nên rất thông cảm cho công việc của chồng. Nhưng việc chồng thường xuyên vắng nhà trong các dịp Tết vẫn đôi khi khiến chị chạnh lòng vì nhiều khi phải đi chúc Tết họ hàng, người thân một mình.

Đại tá Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - trao phần thưởng cho cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát hình sự trong chuyên án TX-C0519.

Đại tá Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - trao phần thưởng cho cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát hình sự trong chuyên án TX-C0519.

Thượng tá Phạm Quang Hưng cho biết, những năm gần đây, do đường sá giao thông từ các xã, huyện lân cận thuận tiện, nên vào đêm Giao thừa, TP. Việt Trì là nơi tập trung rất đông người, đặc biệt là vào các năm tỉnh có bắn pháo hoa. Vì thế, việc đảm bảo an ninh trật tự trong đêm Giao thừa khu vực bắn pháo hoa, khu vực Đền Hùng - nơi nhiều người dân xem xong bắn pháo hoa sẽ đi lễ hái lộc đầu xuân - luôn được xem là trọng điểm.

Trong những đêm làm nhiệm vụ như thế, anh và các đồng đội cũng được tận hưởng niềm vui cùng nhân dân đón giờ phút đầu tiên của năm mới trong niềm hứng khởi, hân hoan. Nếu đêm Giao thừa trôi qua êm ả là ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và tràn đầy hi vọng vào một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an.

Nói về những thành tích đã đạt được trong năm 2019 vừa qua của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, phải kể đến chiến công trong việc đấu tranh với tội phạm cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thanh Ba.

Thượng tá Phạm Quang Hưng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự kể: "Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31-5-2019, tại phòng giao dịch Thanh Hà của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thanh Ba đã có một đối tượng nam giới mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang xông vào phòng giao dịch dùng dao và vật giống súng để uy hiếp, đe dọa nhân viên, cướp đi số tiền 527 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng lập chuyên án đấu tranh, khoanh vùng, rà soát, dựng chân dung đối tượng. Hôm xảy ra vụ án, trên địa bàn trời mưa nặng hạt, đối tượng lại đeo khẩu trang, di chuyển bằng xe máy có biển số đã bị mờ nên quá trình truy xét theo dấu vết "nóng" của các chiến sĩ tham gia chuyên án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, "tản quân" ngày đêm truy xét, mật phục, xác minh và kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng chỉ sau 36 giờ, đối tượng gây án là Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1985 ở xã Trung Giáp - Phù Ninh - Phú Thọ đã bị bắt.

Đối tượng Nam khai nhận, do thua bạc nên đã nảy sinh ý đồ đi cướp ngân hàng để có tiền trả nợ. Số tiền cướp được, Nam dùng để trả nợ mất mấy chục triệu, số còn lại cơ quan điều tra thu giữ được gần 500 triệu để trao trả lại cho Ngân hàng.

Vụ án được nhanh chóng điều tra làm rõ đã củng cố thêm niềm tin yêu của các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn đối với lực lượng Công an, đồng thời cũng khiến ngành ngân hàng ở địa phương phấn khởi, an tâm hơn. Với chiến công này, Phòng Cảnh sát hình sự đã vinh dự được đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen. Lãnh đạo Bộ cũng quyết định thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự 15 triệu đồng.

Theo chia sẻ của Thượng tá Phạm Đình Thi - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều chiến công nổi bật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Trong những năm qua, hoạt động "tín dụng đen" đã trở nên nhức nhối ở nhiều địa phương chứ không riêng gì Phú Thọ, đặc biệt là hoạt động này lại được núp dưới nhiều vỏ bọc khác nhau để "qua mặt" cơ quan điều tra. Để đấu tranh với loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự đã tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát kỹ các đối tượng, lên danh sách các cửa hàng kinh doanh cầm đồ, các ổ nhóm "tín dụng đen" nhức nhối trên địa bàn, qua đó xác định được trên địa bàn toàn tỉnh có 529 cơ sở, cửa hàng kinh doanh cầm đồ, trong đó có nhiều ổ nhóm hình sự liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" đã bị "khoanh vùng".

Theo Thượng tá Thi, cái khó nhất của công tác đấu tranh với loại tội phạm này là việc người vay tiền thường sử dụng tiền vay vào các mục đích không chính đáng, vụng trộm nên thường giấu gia đình. Vì thế, mặc dù phải vay với lãi suất cắt cổ, trả mãi không hết, có khi tổng số tiền đã trả gấp nhiều lần số tiền gốc đã vay, nợ chồng nợ, nhưng vẫn không chịu tố giác tội phạm vì lý do sợ bị lộ, thậm chí là sợ bị người cho vay đe dọa trả thù.

Việc Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh triệt xóa được 9 vụ với 19 bị can tại các địa bàn như TP. Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Thanh Thủy, Tân Sơn và thị xã Phú Thọ đã được quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ.

Các đối tượng và tang vật trong một vụ án cho vay nặng lãi (tín dụng đen) bị phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Điển hình như việc đấu tranh với ổ nhóm "tín dụng đen" do đối tượng Nguyễn Khắc Tú (sinh năm 1971 ở khu 10, xã Kim Đức, TP. Việt Trì) cầm đầu. Đối tượng Tú đã sử dụng nhiều "thủ thuật" để trói buộc người vay với lãi suất cắt cổ và rất khó khăn trong công tác điều tra khi không tiếp cận được với sổ sách gốc. Số khách vay của Tú đa số đã phải trả rất nhiều tiền lãi, thậm chí số tiền lãi đã gấp nhiều lần tiền gốc, nhưng đến khi khách vay không còn khả năng trả, Tú lại dùng nhiều thủ đoạn để đe dọa, khống chế, uy hiếp người vay như sử dụng sổ chữa bệnh động kinh để dọa về việc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, sử dụng súng giả, mỗi khi đi đòi nợ đem theo nhiều đàn em xăm trổ đầy người để thị uy... khiến cho người vay hết sức hoang mang, lo sợ.

Có những người vay đã bị ép phải sang nhượng nhà cửa, đất đai vườn tược, dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Hoạt động phạm tội của Tú còn gây bức xúc, hoang mang dư luận xã hội, làm cho nhiều gia đình tan cửa nát nhà, thậm chí có trường hợp đẩy người vay vào hoàn cảnh phạm tội để lấy tiền trả lãi.

Quá trình điều tra, đơn vị đã xây dựng một kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết như cử trinh sát nắm được toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm, nắm được sổ sách theo dõi nợ, nơi cất giấu sổ sách gốc, tiếp cận người vay để thuyết phục họ hợp tác và củng cố lời khai... Đến ngày 9-9-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Tú.

Năm hết Tết đến, nhìn lại chặng đường một năm vừa đi qua, Thượng tá Phạm Đình Thi vui vẻ cho biết: "Năm 2019 là một năm anh em trong đơn vị rất bận rộn. Đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an phát động với khẩu hiệu hành động: "Chủ trương, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và phong trào do Công an tỉnh phát động với khẩu hiệu "Công an tỉnh Phú Thọ: Phát huy truyền thống, ra sức lập công, vì an ninh đất Tổ".

Khi triển khai thực hiện trong toàn đơn vị, đã lấy khẩu hiện hành động là: "Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, xung kích, lập công trên quê hương đất Tổ". Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng mới nhiều mô hình điển hình tiêu biểu như: mô hình "Nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện Luật hình sự, Luật Tố tụng hình sự mới trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm"; mô hình "Tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên".

Qua thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm. Phòng đã nhận được 8 bằng khen - giấy khen cho tập thể và 5 bằng khen - giấy khen dành cho cá nhân cán bộ chiến sĩ. Với những thành tích đáng mừng đó, năm nay Phòng Cảnh sát hình sự đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019...

Nguyệt Hà

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/tiep-noi-truyen-thong-anh-hung-578411/