Tiếp nối đà phát triển quan hệ Việt Nam-New Zealand

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975. Kể từ khi được nâng tầm lên Đối tác toàn diện năm 2009 và sau đó là Đối tác chiến lược năm 2020, quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và hiệu quả. Nhằm tiếp nối đà phát triển quan hệ, hai bên nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên cả bình diện song phương, cũng như trong hợp tác đa phương.

Việt Nam và New Zealand thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn đa phương. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)

Việt Nam và New Zealand thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn đa phương. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-New Zealand tiếp tục được thúc đẩy phù hợp lợi ích và tầm nhìn chung. Hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi và tiếp xúc cấp cao, các cấp. Các cơ chế hợp tác trong nhiều lĩnh vực được duy trì linh hoạt, kể cả trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Điều này góp phần giữ vững đà hợp tác giữa hai nước, tạo tiền đề cho những bước phát triển tích cực trong thời gian tới.

Hợp tác thương mại, đầu tư đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-New Zealand tăng đều qua các năm. Trong chín tháng năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,1 tỷ USD, tăng 13,6% so cùng kỳ năm 2021. Hai nước đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD vào năm 2024. Về đầu tư, tính đến tháng 10/2022, New Zealand có 49 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 210,18 triệu USD. Trong khi đó, Việt Nam có 11 dự án đầu tư tại New Zealand với tổng vốn đăng ký đạt 38,4 triệu USD.

Chính phủ New Zealand luôn quan tâm và dành cho Việt Nam nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ổn định và tăng dần theo từng giai đoạn, tập trung các lĩnh vực, như phát triển nguồn nhân lực, giáo dục-đào tạo, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững... Viện trợ ODA của New Zealand góp phần giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh dịch Covid-19, New Zealand cung cấp 30.000 liều vắc-xin, giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch.

Về hợp tác an ninh, quốc phòng, hai bên duy trì trao đổi đoàn, hợp tác chia sẻ thông tin trong khuôn khổ thỏa thuận song phương. New Zealand hỗ trợ Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn về chống khủng bố, phòng, chống tội phạm công nghệ cao... Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát và hai bên mở cửa trở lại, hợp tác giáo dục-đào tạo tiếp tục được thúc đẩy. Hiện có khoảng 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand. Hợp tác trong các lĩnh vực, như lao động, nông nghiệp... phát triển tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng để khai thác. Ngoài ra, hai nước cũng quan tâm triển khai một số lĩnh vực hợp tác mới, như chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng.

Việt Nam và New Zealand đều là thành viên của các tổ chức, diễn đàn khu vực, quốc tế, như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)… và phối hợp trong một số cơ chế hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta (N.Ma-hu-ta) từng khẳng định, New Zealand chia sẻ quan điểm với Việt Nam về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển bao trùm, với ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Hai bên đã dành cho nhau sự ủng hộ mạnh mẽ khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, cũng như khi New Zealand đảm nhiệm trọng trách chủ nhà APEC năm 2021. Đều mong muốn đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực, hai bên cũng phối hợp chặt chẽ nhằm thực thi hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Với nội dung phong phú và sâu rộng, Chương trình hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024 đang được hai nước thực hiện nhằm tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand ngày càng đi vào chiều sâu, rộng mở và thực chất hơn sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi nước, cũng như của khu vực và thế giới.

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tiep-noi-da-phat-trien-quan-he-viet-nam-new-zealand-post724640.html