Tiếp nhận vật chất, trang bị trị giá gần 11 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch

Chiều 19-8, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức tiếp nhận hỗ trợ vật chất, trang bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP chù trì buổi tiếp nhận.

Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood trao tặng bảng tượng trưng 1 triệu phần quà dinh dưỡng cho BĐBP. Ảnh: Hồ Phúc

Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood trao tặng bảng tượng trưng 1 triệu phần quà dinh dưỡng cho BĐBP. Ảnh: Hồ Phúc

Dự buổi tiếp nhận còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch hội cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Long An và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến hỗ trợ.

Tại buổi tiếp nhận, Hội Cựu Chiến binh TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, Tạp chí Nông thôn Việt, Thời báo kinh tế Sài Gòn, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Công ty TNHH Alba, Công ty TNHH Minh Hưng Group, Công ty Cổ phần bánh kẹo Bibica, Công ty Golobal Strategy Badaxa đã ủng hộ các vật chất, trang bị gồm: 1 triệu phần quà dinh dưỡng, 1.500 thùng bánh, 3.300 chiếc màn chống muỗi, 300 lít cồn quế sát khuẩn, 100 chai nước sát khuẩn. Ước tính tổng trị giá số vật tư, trang bị ủng hộ đợt này gần 11 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Cổ phần bánh kẹo Bibica trao tặng bảng tượng trưng 1.500 thùng bánh cho BĐBP. Ảnh: Hồ Phúc

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho biết, thời gian qua, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực hết mình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, nơi tuyến đầu biên giới của Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ BĐBP luôn đón nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các cấp, ngành và nhân dân.

Trong đó phải kể đến những sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ kịp thời về vật chất, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu của cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện... trong cả nước nói chung và trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nói riêng. Qua đó, đã góp phần tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, chiến sĩ BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Thời báo Kinh tế Sài Gòn trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cán bộ, chiến sĩ BĐBP 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Ảnh: Hồ Phúc

Công ty Golobal Strategy Badaxa tặng 300 lít cồn quế sát khuẩn, 100 chai nước sát khuẩn cho lưc lượng BĐBP. Ảnh: Hồ Phúc

Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp nhận các phần quà dinh dưỡng từ Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood. Ảnh: Hồ Phúc

Đại diện Tạp chí Nông thôn Việt, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Công ty TNHH Alba, Công ty TNHH Minh Hưng Group trao tặng vật chất, trang bị cho Bộ Tư lệnh BĐBP và BĐBP các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Ảnh: Hồ Phúc

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đã gửi lời cảm ơn những tình cảm quý báu của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành cho lực lượng BĐBP đợt này; đồng thời nhấn mạnh, tình cảm, sự quan tâm, động viên của các đơn vị là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của dân tộc Việt Nam, là nguồn động viên to lớn cả về vật chất và tinh thần để cán bộ, chiến sĩ BĐBP có thêm động lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-nhan-vat-chat-trang-bi-tri-gia-gan-11-ty-dong-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-post432323.html