Tiếp nhận và cách ly 110 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Ngày 15-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn và Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do Đại đội Quản lý biên giới huyện Đại Tân, Phái xuất sở Hạ Lôi và Phái xuất sở Thạc Long, Cục Công an huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và trao trả.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng phối hợp với Y tế huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng kiểm tra thân nhiệt các công dân Việt Nam tại buổi tiếp nhận. Ảnh: Quang Long

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng phối hợp với Y tế huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng kiểm tra thân nhiệt các công dân Việt Nam tại buổi tiếp nhận. Ảnh: Quang Long

Tại địa bàn trao trả ở cửa khẩu Lý Vạn, 12 công dân do Đại đội Quản lý biên giới huyện Đại Tân trao trả đều đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, không có giấy tờ tùy thân và nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc để đi lao động làm thuê. Ngay sau buổi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phối hợp với Y tế huyện Hạ Lang tiến hành khử trùng, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu điền thông tin vào tờ khai y tế và làm các thủ tục cần thiết để tiến hành cách ly số công dân này theo đúng quy định. Tại buổi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng đã trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế và quần áo bảo hộ y tế cho Đại đội Quản lý Biên giới huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng và Đại đội Quản lý Biên giới huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tiến hành các thủ tục tiếp nhận công dân. Ảnh: Quang Long

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng đã trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế và quần áo bảo hộ cho Đại đội Quản lý Biên giới huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Quang Long

Chiều ngày 15-2, tại mốc 834, thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã tiếp nhận 98 công dân do Phái xuất sở Hạ Lôi, Cục Công an huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao trả. Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế, yêu cầu điền thông tin vào tờ khai y tế và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh để tiến hành cách ly theo quy định.

Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng và các lực lượng chức năng tiến hành làm các thủ tục tiếp nhận công dân Việt Nam do bên Trung Quốc trao trả. Ảnh: Quang Long

Đồn Biên phòng Đàm Thủy tiếp nhận 98 công dân Việt Nam do Phái xuất sở Hạ Lôi và Phái xuất sở Thạc Long trao trả. Ảnh: Quang Long

Trước đó vào ngày 14-2, tại khu vực mốc 844 và 845, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã phát hiện 22 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đơn vị đã tiến hành lấy lời khai, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra y tế và làm các thủ tục cần thiết theo quy định. Tính đến ngày 15-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã bàn giao cho các lực lượng chức năng 445 công dân Việt Nam lao động bên Trung Quốc trở về, trong đó có 12 công dân do bên phía Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu Lý Vạn.

Quang Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-nhan-va-cach-ly-110-cong-dan-viet-nam-do-trung-quoc-trao-tra/