Tiếp nhận trên 27,8 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ (đợt 4).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì lễ tiếp nhận. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Giấy chứng nhận cảm ơn các đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Giấy chứng nhận cảm ơn các đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ trên 27,8 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân. Như vậy, qua 4 đợt, Quỹ "Cứu trợ" của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của 140 tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm Thủ đô với tổng số tiền, hàng hóa trị giá trên 96 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh miền Trung số tiền hơn 13,1 tỷ đồng, giúp đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương gửi lời cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã có nhiều hoạt động tích cực hướng về miền Trung thân yêu. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chung tay ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, để sử dụng hiệu quả số tiền tiếp nhận, sau khi khảo sát, đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ của từng địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục chuyển toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi mưa lũ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng nhu cầu và công khai, minh bạch.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã tiếp nhận 25.000 khẩu trang của các cá nhân ủng hộ thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tiep-nhan-tren-278-ty-dong-ung-ho-nhan-dan-cac-tinh-mien-trung-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-115650.html