Tiếp nhận thêm hai thuyền viên Indonesia bị nạn trên biển

Chiều 29-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận hai thuyền viên nước ngoài gặp nạn và mất tích trên biển ngày 27-4 được tàu SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp cứu nạn Hàng hải khu vực III đưa vào bờ.

Đại diện các đơn vị tiến hành làm các thủ tục bàn giao hai thuyền viên.

Đại diện các đơn vị tiến hành làm các thủ tục bàn giao hai thuyền viên.

NDĐT- Chiều 29-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận hai thuyền viên nước ngoài gặp nạn và mất tích trên biển ngày 27-4 được tàu SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp cứu nạn Hàng hải khu vực III đưa vào bờ.

Tính đến tối 29-4, BCH BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã cứu nạn và tiếp nhận năm thuyền viên trên tàu Jagal Raya bị nạn vào hôm 27-4 vừa qua. Tình trạng sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định.

Hai thuyền viên là Cito, sinh năm 1976, và Akiu Efendi, sinh năm 1994, cùng mang quốc tịch Indonesia. Thuyền viên Cito được tàu của ngư dân tỉnh Trà Vinh mang số hiệu TV- 90566-TS cứu và Akiu Efendi được tàu cá của ngư dân huyện Trần Đề, Sóc Trăng mang số hiệu ST-90776-TS cứu vào ngày 27-4. Cho đến ngày 28-4 cả hai thuyền viên được tàu SAR 413 tiếp nhận đưa lên tàu, được chăm sóc y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Codid-19. Lúc 16 giờ ngày 29-4, sau khi cập cầu cảng của Hải đội 2, BĐBP Sóc Trăng, tàu cứu nạn SAR 413 đã tiến hành các thủ tục bàn giao hai thuyền viên nước ngoài nói trên cho BĐBP tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện các thủ tục bàn giao hai thuyền viên cho Trung tâm Y tế huyện Trần Đề để cách ly theo quy định.

Hai thuyền viên được đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, theo Trung tâm Phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực III, vào sáng 26-4, tàu mang ký hiệu Jagal Raya, có bảy thuyền viên đều mang quốc tịch Indonesia, chở 230 tấn gạo xuất phát từ cảng Mỹ Thới (An Giang) đi Philippines, đến tối cùng ngày, tàu bị mắc cạn tại phao số 3 luồng Định An cách mũi Vũng Tàu 62 hải lý về phía nam, đông nam, cách bờ biển Đông Hải, Trà Vinh 5 hải lý về phía đông nam. Đến sáng 27-4 chủ tàu thông báo tàu bị sự cố máy, tàu vướng cạn, khoang hàng bị nước tràn vào làm ướt hàng và phát tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên, sau đó tàu lai Biển Đông 7 và hoa tiêu tìm kiếm từ khu vực phao Zero đến phao 23 luồng Định An để cứu hộ nhưng không tìm thấy.

Ngày 27 và 28-4, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải và Vĩnh Châu thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sóc Trăng cũng đã cứu nạn thêm ba thuyền viên trên tàu Jagal Raya bị trôi dạt vào bờ biển thuộc thị xã Vĩnh Châu, (Sóc Trăng). Đơn vị cũng đã làm mọi thủ tục bàn giao cho Trung tâm Y tế.

PHONG NGUYỄN - VĂN LONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44292302-tiep-nhan-them-hai-thuyen-vien-indonesia-bi-nan-tren-bien.html