Tiếp nhận, thả về tự nhiên 22 cá thể động vật hoang dã

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, trong năm 2018 và hết tháng 1-2019, khu bảo tồn đã tiếp nhận, thả về tự nhiên 22 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều cá thể quý hiếm thuộc sách đỏ.

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, trong năm 2018 và hết tháng 1-2019, khu bảo tồn đã tiếp nhận, thả về tự nhiên 22 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều cá thể quý hiếm thuộc sách đỏ. Cụ thể, đã thả về phân khu phục hồi sinh thái 4 con khỉ đuôi dài, 3 con trăn gấm, 3 con cu li nhỏ, 4 con kỳ đà hoa, 2 con chim công, 1 con chim trĩ đỏ, 1 con chim nhồng, 1 con mèo rừng và 3 con cầy hương.

Cũng trong năm qua, lực lượng của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đã tiến hành 113 đợt tuần tra, truy quét các khu vực rừng được giao quản lý, phá dỡ 5 lán trại của người đi rừng bẫy thú; tháo dỡ, thu giữ 50 chiếc bẫy cần, 60 chiếc bẫy dây cáp, 4 chiếc bẫy sập…

B.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201902/khu-bao-ton-thien-nhien-hon-ba-tiep-nhan-tha-ve-tu-nhien-22-ca-the-dong-vat-hoang-da-8105865/