Tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc Ấn Độ với nhiều tính năng hiện đại

Tàu tuần tra cao tốc mang số hiệu BP 07-01-01 do Ấn Độ thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, tài liệu kỹ thuật đóng mới vừa được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Lễ thượng cờ đưa vào sử dụng.

Ngày 19/5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình (Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình) cho biết, tại cảng Hải đội 2, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận và làm Lễ thượng cờ tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01 thế hệ mới do Bộ Tư lệnh BĐBP bàn giao.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ bàn giao tàu BP 07-01-01.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ bàn giao tàu BP 07-01-01.

Tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01 do Ấn Độ thiết kế có chiều dài 35m, rộng 6,8m đạt vận tốc 35 hải lý/ giờ. Tàu được trang bị khí tài hiện đại, camera hồng ngoại quan sát ngày đêm, ra đa hiện đại cùng bộ truyền tin đa phương tiện, 2 tổ hợp máy phát điện chính, 1 tổ hợp phát điện dự phòng và 2 máy chính với công suất 3.695 CV vòng tua máy 2.100 vòng/ phút, tàu được trang bị súng, tủ súng, bục đứng bắn và giá đỡ súng…được thiết kế chịu được sóng biển cấp 6.

Tàu cao tốc BP 07-01-01 được đưa vào biên chế thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình.

Việc đưa vào biên chế tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01 giúp Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tiến đến mục đích hiện đại hóa quân đội, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo và hỗ trợ bà con ngư dân trên biển, tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển khi có yêu cầu…

Sông Lam-Lam Hồng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-phuong-tien/tiep-nhan-tau-tuan-tra-cao-toc-an-do-voi-nhieu-tinh-nang-hien-dai-i654237/