Tiếp nhận tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển

Lúc 23 giờ 35 phút ngày 11-1, tàu Cảnh sát biển 6007 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã lai kéo tàu cá NT 90898 TS cùng 9 ngư dân gặp nạn cập cảng Phú Quý (Bình Thuận) an toàn. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, BĐBP Bình Thuận đã tổ chức tiếp nhận thuyền viên và hỗ trợ khắc phục sự cố của tàu cá.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức tiếp nhận tàu cá, ngư dân gặp nạn từ tàu Cảnh sát biển 6007. Ảnh: Trung Thành

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức tiếp nhận tàu cá, ngư dân gặp nạn từ tàu Cảnh sát biển 6007. Ảnh: Trung Thành

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 11-1, tàu cá NT 90898 TS công suất 410 CV, hành nghề lưới rê, trên tàu có 9 ngư dân do ông Lương Tấn Hiên (sinh năm 1983, trú tại Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động trên biển cách đảo Phú Quý về phía Tây Nam khoảng 8 hải lý thì bị gãy trục láp, tàu cá không di chuyển được. Trong lúc đó, tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, gió đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-5m, biển động mạnh, thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị được hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 6007 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đang làm nhiệm vụ tại đảo Phú Quý đã xuất phát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến 21 giờ 30 phút, tàu Cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được tàu cá NT 90898 TS và tiến hành cứu nạn.

Sau hơn 2 giờ lai kéo, đến 23 giờ 35 phút ngày 11-1, tàu Cảnh sát biển 6007 đã đưa 9 ngư dân cùng tàu cá bị nạn cập cảng Phú Quý an toàn. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã tổ chức tiếp nhận 9 ngư dân, tiến hành kiểm tra sức khỏe, thăm hỏi, động viên, bố trí nơi ăn ở cho các ngư dân và hỗ trợ khắc phục sự cố của tàu cá.

Trung Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-nhan-tau-ca-cung-9-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-post436505.html