Tiếp nhận hơn 5,7 tỷ đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán

ĐTO – Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tiếp tục tiếp nhận nhiều sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp ủng hộ 35 triệu đồng; Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất thực phẩm chay Bình Loan và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Bảy Điệp) ủng hộ 4.000 hộp cơm hạt sen, 1.000 hộp tàu hủ ky xào sả (trị giá 102 triệu đồng) nhằm góp phần hỗ trợ thiết thực cho bữa ăn của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất thực phẩm chay Bình Loan và cô Bảy Điệp ủng hộ hiện vật hỗ trợ các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân đồng thời kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục chung tay ủng hộ, đóng góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 để giúp địa phương tăng cường nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến chiều ngày 17/4, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ hơn 5,7 tỷ đồng (gồm tiền và hiện vật) cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ thiệt hại hạn hán của tỉnh Đồng Tháp.

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tiep-nhan-hon-5-7-ty-dong-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19-va-han-han-90674.aspx