Tiếp nhận hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả dịch COVID-19

Số tiền 1,4 tỷ đồng do doanh nghiệp hỗ trợ sẽ được Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam dùng để tổ chức chương trình 'Chợ nhân đạo' tại 26 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Người dân được phát miễn phí một số nhu yếu phẩm tại Chợ Nhân đạo. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Người dân được phát miễn phí một số nhu yếu phẩm tại Chợ Nhân đạo. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tiếp nhận khoản kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng từ Tập đoàn Aviva ủng hộ công tác khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 gây ra.

Số tiền này sẽ được Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam dùng để tổ chức chương trình “Chợ nhân đạo” tại 26 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Chương trình “Chợ nhân đạo” so Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam xây dựng nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Đó là các gia đình chính sách, hộ nghèo, người không có việc làm, người khuyết tật, đơn thân, không có thu nhập tạm thời hoặc mất nguồn thu nhập do dịch bệnh gây ra.

Nguồn nông sản cung cấp cho chương trình được Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thu mua từ các hộ nông dân bị ảnh hưởng đầu ra do dịch bệnh.

Với cách làm này, chương trình “Chợ nhân đạo” có thể hỗ trợ hiệu quả cùng lúc cho 2 đối tượng là những gia đình nghèo và các hộ nông dân đang gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An, cho biết sự ủng hộ lần này sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho nhiều gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động nhân đạo.

Mô hình "Chợ Nhân đạo" là một hoạt động hữu ích nhân “Tháng nhân đạo” 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Trung ương Hội hỗ trợ 48 tỉnh, thành Hội nguồn lực ban đầu 2,4 tỷ đồng, Hội Chữ thập Đỏ địa phương vận động ít nhất đạt 10 tỷ đồng để triển khai mô hình “Chợ Nhân đạo” nhằm trợ giúp những người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19./.

Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tiep-nhan-hon-14-ty-dong-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-dich-covid19/648384.vnp