Tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu từ Lễ hội Xuân hồng tại Thanh Hóa

Sáng 5-1 tại Chùa Đại Bi, TP Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng năm 2019.

1.350 người đến từ 23 đơn vị trong toàn tỉnh đã tham gia chương trình. Ban Tổ chức đã thu được hơn 1.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Tiếp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Đây là lần thứ 6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng để truyền thông rộng rãi đến các tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng hơn về công tác hiến máu tình nguyện.

Đồng thời, chương trình tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức, lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên tham gia hiến máu, tạo phong trào thi đua hiến máu tình nguyện vì cộng đồng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, phấn đấu đảm bảo đủ số lượng máu dự phòng cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo ước tính của ngành Y tế, mỗi năm tỉnh Thanh Hóa cần khoảng 50.000 đơn vị máu để cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, thực tế số đơn vị máu tiếp nhận mỗi năm chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Vì vậy, các bệnh viện trong tỉnh luôn trong tình trạng thiếu máu.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp tổ chức 60 sự kiện truyền thông và hiến máu tại các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường chuyên nghiệp trong tỉnh và đã tiếp nhận được 24.848 đơn vị máu.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/tiep-nhan-hon-1-000-don-vi-mau-tu-le-hoi-xuan-hong-tai-thanh-hoa-527890/