Tiếp nhận gần một nghìn hiện vật báo chí khu vực Nam Sông Hậu

Ngày 16-11, tại TP Cần Thơ, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận các hiện vật do các nhà báo, gia đình nhà báo, các hội nhà báo, cơ quan báo chí của bảy tỉnh, thành phố Nam Sông Hậu.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật do các nhà báo trao tặng.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật do các nhà báo trao tặng.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần một nghìn hiện vật, tài liệu, hình ảnh, máy móc liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của báo chí các tỉnh, thành phố Nam Sông Hậu. Trong đó, có các hiện vật, tài liệu quý như: Gia đình nhà báo Võ Văn Thơm tặng tư liệu liên quan đến xuất bản An Hà báo năm 1917 tại Cần Thơ; Nhà báo Lê Vũ Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ hiến tặng một máy thu âm Sony sử dụng từ 1975-1979, một máy quay phim Ball Howell tiếp quản của chế độ cũ và được sử dụng trong Chiến dịch biên giới Tây Nam; Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang và Thư viện Kiên Giang tặng một bức ảnh về lớp đào tạo phóng viên báo chí khóa 1 tại Đất Mũi Cà Mau năm 1965, ba ảnh về hoạt động báo chí trước 1975, 13 ấn phẩm báo chí phát hành trước năm 1975, trong đó có Việt Nam giáo khoa tập san số 2, xuất bản năm 1950; Gia đình nhà báo Trần Văn Ngừa tặng năm ảnh gốc về hoạt động báo chí trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…

Những tư liệu, hiện vật quý này, Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ tập hợp và trưng bày vào dịp khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào giữa năm 2019.

Tin, ảnh: THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/38266002-tiep-nhan-gan-mot-nghin-hien-vat-bao-chi-khu-vuc-nam-song-hau.html