Tiếp nhận đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BĐBP Quảng Bình vừa tiếp nhận đối tượng Hồ Quang Dũng có lệnh truy nã ra đầu thú. Đối tượng Hồ Quang Dũng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Long từ tháng 10-2015 về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn sang Lào từ tháng 6-2015, nay trở lại Việt Nam tự đầu thú mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo lấy lời khai đối tượng Hồ Quang Dũng. Ảnh: Đức Trí

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo lấy lời khai đối tượng Hồ Quang Dũng. Ảnh: Đức Trí

Ngày 12-11, Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã làm thủ tục tiếp nhận đối tượng Hồ Quang Dũng, sinh năm 1985, trú tại thôn Minh Cầm trung, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam và đến trình báo về hành vi phạm tội của mình.

Theo khai báo của đối tượng, đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam từ năm 2015 và hiện đang bị Công an tỉnh Vĩnh Long phát lệnh truy nã số 01 ngày 16-10-2015 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn sang Lào từ tháng 6-2015 để làm thuê tại tỉnh Khăm Muộn. Nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên đối tượng tự đầu thú và mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã tiến hành khám sức khỏe, kiểm tra y tế, lập biên bản tiếp nhận người vi phạm ra đầu thú, xác minh nhân thân, lấy lời khai của đối tượng Hồ Quang Dũng và thông báo cho cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình xử lý theo pháp luật.

Đức Trí

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-nhan-doi-tuong-co-lenh-truy-na-5-nam-ra-dau-thu-post435071.html