Tiếp nhận, cứu sống một thuyền viên bị nạn trên biển

Lúc 9 giờ 30 phút sáng 21-7, Hải đội 2, BĐBP Phú Yên tiếp nhận và kịp thời đưa đi cấp cứu một thuyền viên bị tai nạn trên biển.

Cán bộ Hải đội 2 đưa thuyền viên đi cấp cứu. Ảnh: Xuân Điền

Cán bộ Hải đội 2 đưa thuyền viên đi cấp cứu. Ảnh: Xuân Điền

Nạn nhân là ông Võ Văn Cường, sinh năm 1968, trú ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa. Ông Cường là thuyền viên đi trên tàu cá 95499TS do ông Võ Minh Hiếu, trú ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, làm thuyền trưởng.

Theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, ông Cường bị tai nạn trong khi tàu cá 95499TS đang làm nghề lưới rút cách bờ biển Tuy Hòa khoảng 50 hải lý về phía Đông và được tàu cá 93052TS của ông Trương Văn Hưng, cùng trú ở khu phố Phú Lạc đưa vào bờ cấp cứu.

Khi vào bờ, nạn nhân trong tình trạng hôn mê, Hải đội 2, BĐBP Phú Yên đã tiếp nhận và cùng với người nhà đưa nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Xuân Điền

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-nhan-cuu-song-mot-thuyen-vien-bi-nan-tren-bien-post431028.html