Tiếp nhận, cách ly tập trung hơn 600 sinh viên Lào trở lại Hà Tĩnh học tập

Các lực lượng chức năng đã làm thủ tục tiếp nhận, cách ly cho hơn 600 sinh viên Lào trở lại Hà Tĩnh học tập.

Sáng nay (17/7), tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng như: Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh làm thủ tục tiếp nhận đợt 1 với hơn 600 sinh viên Lào nhập cảnh quay trở lại Việt Nam học tập.

Thực hiện văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho sinh viên Lào và Campuchia trở lại Việt Nam nhập học; công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức cách ly tập trung đối với du học sinh Lào trở lại Việt Nam học tập, lực lượng chức năng đã làm thủ tục tiếp nhận, cách ly hơn 600 sinh viên Lào đang theo học tại 4 trường của Hà Tĩnh: Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Cao đẳng nghề Việt Đức, Cao đẳng Nguyễn Du.

Lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt, phát khẩu trang và các thủ tục y tế...

Ngay khi đến cửa khẩu, sinh viên nước bạn được lực lượng chức năng tiến hành làm các thủ tục y tế theo quy định như: kê khai y tế, đo thân nhiệt, phun tiêu độc khử trùng, cấp phát khẩu trang y tế...

...phát sim miễn phí 4G nhằm giúp các em học trực tuyến trong thời gian cách ly.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, du học sinh được bố trí lên xe buýt chở đến 2 địa điểm cách ly gồm: Trường Đại học Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) và Khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh) để cách ly 14 ngày theo quy định.

Lực lượng chức năng phun khử trùng đồ đạc trước khi du học sinh di chuyển về điểm cách ly tập trung.

Theo kế hoạch, đợt 2 (ngày 22/7), lực lượng chức năng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tiếp nhận trên 1.300 sinh viên Lào sang học tập trên cả nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Thế Mạnh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/y-te/tiep-nhan-cach-ly-tap-trung-hon-600-sinh-vien-lao-tro-lai-ha-tinh-hoc-tap/195485.htm