Tiếp nhận, cách ly 22 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Chiều 14-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang tiếp nhận 22 công dân Việt Nam do Cục Công an Malypho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang (Việt Nam) và Cục Công an Malypho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) làm thủ tục trao trả công dân. Ảnh: Kim Khánh

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang (Việt Nam) và Cục Công an Malypho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) làm thủ tục trao trả công dân. Ảnh: Kim Khánh

Những công dân Việt Nam được phía Trung Quốc trao trả lần này đều có hộ khẩu thường trú tại các huyện Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Những công dân trên đều khai nhận, trước đó đã sang Trung Quốc với mục đích làm thuê và thăm người thân.

Ngay khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tiến hành kiểm tra y tế các công dân được trao trả. Qua kiểm tra, có 21 công dân thân nhiệt bình thường, chưa có biểu hiện gì; có 1 công dân có biểu hiện sốt 37 độ 9 là cô Vừ Thị T. SN 1979 dân tộc Mông, thuộc ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và đã tiến hành cách ly. Đồng thời, các lực lượng tiến hành xịt dung dịch khử trùng, sát khuẩn đối với từng công dân, tư trang cá nhân và xung quanh khu vực Quốc Môn cửa khẩu; yêu cầu số công dân trên khai rõ, đầy đủ thông tin cá nhân, gia đình vào tờ khai y tế.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng hoàn chỉnh thủ tục và bàn giao số công dân trên cho Trạm y tế xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để cách ly và theo dõi.

Kim Khánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-nhan-cach-ly-22-cong-dan-viet-nam-do-trung-quoc-trao-tra/