Tiếp nhận Báo điện tử Dân trí về trực thuộc Bộ LĐ-TBXH

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội vừa tổ chức Lễ tiếp nhận Báo điện tử Dân trí từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao Giấy phép hoạt động Báo điện tử Dân trí trên Internet số 298/GP–BTTTT ngày 14/7/2020 cho lãnh đạo báo. Theo đó, cơ quan chủ quản của báo Dân trí chuyển đổi từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng trao Quyết định số 838/QĐ-LĐTBXH bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Dân trí làm Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, bắt đầu từ ngày 15/7/2020.

Đồng thời, Bộ trưởng trao Quyết định số 839/QĐ-LĐ-TBXH điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động & Xã hội làm Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, bắt đầu từ ngày 15/7/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng báo Dân trí, chúc mừng tân Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh và cho rằng hôm nay là ngày vui, có ý nghĩa quan trọng với Báo điện tử Dân trí cũng như Bộ LĐ-TBXH vì đúng ngày kỷ niệm 15 năm thành lập báo cũng là ngày Bộ được đón nhận báo từ Trung ương Hội khuyến học Việt Nam về với cơ quan chủ quản mới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đồng thời chúc mừng nguyên Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Dân trí trong suốt chặng đường 15 năm qua đã nỗ lực không ngừng để tập trung, đổi mới, sáng tạo và tạo dựng nên một tờ báo lớn mạnh, xứng đáng trong lòng bạn đọc.

Bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam suốt thời gian qua đã kề vai, sát cánh, đồng hành cùng Bộ LĐ-TBXH để xây dựng một xã hội học tập, nhân ái, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng những hoạt động chỉ đạo của Báo Dân trí từ trước đến nay luôn gắn liền sâu sắc, cụ thể với các lĩnh vực của ngành.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên Báo Dân trí.

Vui mừng vì Bộ có thêm được một cơ quan thông tin truyền thông, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng với diện hoạt động rộng, mạnh, hiệu quả, Báo Dân trí sẽ cùng với các đơn vị truyền thông của Bộ lan tỏa những thông tin mà Bộ luôn hướng tới là “Bộ hiện thân của lòng nhân ái", thay mặt Đảng, đem chủ trương đến cho người dân và báo chí chính là nhịp cầu nối quan trọng đó, truyền tải nhanh nhất, cụ thể nhất chính sách đến với người dân.

Theo Bộ trưởng, chuyển đổi cơ quan chủ quản sang Bộ LĐ-TBXH, Dân trí cũng sẽ mở rộng hơn phạm vi hoạt động, ngoài lĩnh vực chính trị xã hội, khuyến học khuyến tài, còn 14 lĩnh vực khác nhau thuộc Bộ từ lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp đến chăm sóc người có công, bảo vệ trẻ em, các đối tượng yếu thế trong xã hội…

Thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn báo Dân trí tích cực tuyên truyền cái tốt, cái hay, cái đẹp của xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ khuyến học khuyến tài, tuyên truyền chủ tương xây dựng xã hội học tập, kêu gọi học tập suốt đời, Dân trí phải thực sự là diễn đàn của “dân sinh, dân trí, dân tình”, là cầu nối giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước, là nơi truyền tải nhanh nhất các chính sách của ngành.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Dân trí, một tờ báo có thương hiệu trong lòng độc giả, nay càng phát huy hơn truyền thống đoàn kết, khi trực thuộc Bộ LĐ-TBXH sẽ "phải tốt hơn, hay hơn, độc giả nhiều hơn, Báo Dân trí không chỉ là báo của ngành lao động, mà báo của Đảng, của Nhà nước, xứng đáng trong làng báo cách mạng Việt Nam".

Theo giấy phép hoạt động mới, tôn chỉ mục đích của Báo điện tử Dân trí là tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH; Hướng dẫn giáo dục ý thức lao động, hướng nghiệp, học nghề, vận động phong trào từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn; Phản ánh tâm tư nguyện vọng, đời sống của người lao động, người có công với cách mạng, đối tượng xã hội thuộc phạm vi quản lý của Bộ LĐ-TBXH; Phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến, đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực LĐ-TBXH.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/tiep-nhan-bao-dien-tu-dan-tri-ve-truc-thuoc-bo-ldtbxh/400915.vgp