Tiếp nhận 9 thuyền viên và tàu hàng gặp nạn tại vùng biển Thừa Thiên Huế

Ngày 7-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, BĐBP Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 9 thuyền viên và tàu Đức Phát 66 do ông Nguyễn Huy Hùng làm thuyền trưởng, bị nạn khi đang lưu thông hàng hóa trên biển.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tiếp nhận các thuyền viên bị nạn tại tàu Long Phú 18. Ảnh: Ngọc Bình

Tàu Đức Phát 66 của Công ty vận tải biển Hải Đạt (địa chỉ tại Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình) chở 1.853 tấn gạo từ An Giang tới Hải Phòng, trên tàu có 9 thuyền viên. Trên đường vận chuyển đến tọa độ 17024'N-107004'E, thuyền viên phát hiện tàu bị nước tràn vào hầm hàng.

Ngay sau đó ông Nguyễn Huy Hùng, thuyền trưởng tàu Đức Phát 66, đã phát tín hiệu cấp cứu.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế đã thông báo cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Khu vực I đồng thời chỉ đạo Đài thông Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục liên lạc với tàu bị nạn và phát thông báo TKCN cho các tàu lân cận đang đánh bắt trên biển tổ chức cứu nạn.

Sau khi nhận được thông tin, tàu Long Phú 18 đang hành trình từ Nghệ An đi Dung Quất (Quảng Ngãi) đã phát hiện cách tàu Đức Phát 66 khoảng 3 hải lý và các thuyền viên trên phao bè cách tàu Đức Phát khoảng 2 hải lý. Thuyền trưởng cho giảm máy và điều động tàu tiếp cận 2 phao bè để cứu người. Đến 7 giờ 15 phút cùng ngày, 9 thuyền viên tàu Đức Phát 66 đã lên tàu Long Phú 18 an toàn, tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau khi được đưa vào bờ, các thuyền viên đã được Quân y BĐBP tỉnh thăm khám. Ảnh: Ngọc Bình

Đến 15 giờ 30 phút, tàu Long Phú 18 đã đến vùng nước cảng Chân Mây và bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây.

Sau khi đưa các thuyền viên vào bờ tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, đơn vị đã liên lạc với người thân nhanh chóng làm thủ tục đón nhận 9 thuyền viên.

Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-nhan-9-thuyen-vien-va-tau-hang-gap-nan-tai-vung-bien-thua-thien-hue/