Tiếp nhận 6 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Bình

Sáng 9-8, Đồn Biên phòng Roòn, BĐBP Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng tiếp nhận và đưa vào bờ an toàn 6 thuyền viên ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị chìm tàu trên biển.

Cán bộ quân y chăm sóc sức khỏe kịp thời cho thuyền viên tàu gặp nạn. Ảnh: Đức Trí

Cán bộ quân y chăm sóc sức khỏe kịp thời cho thuyền viên tàu gặp nạn. Ảnh: Đức Trí

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút, ngày 8-8, tàu cá QB 93513TS gồm 6 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thành (SN 1983, trú tại thôn Hải Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) làm thuyền trưởng, bị chìm tại tọa độ 18007'N-107011'E, cách hướng Đông Bắc cửa Roòn khoảng 45 hải lý. Tất cả số thuyền viên trên tàu lúc đó được tàu cá QB 3021 TS do ông Đinh Văn Chính (SN 1969, trú tại thôn Hải Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) cứu nạn kịp thời và đưa lên tàu an toàn.

Lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo khẩn cấp, Đồn Biên phòng Roòn đã điều động 1 ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương ra tiếp nhận số thuyền viên trên tàu bị chìm từ tàu cá QB 3021TS tại vị trí cách cửa Roòn 1 hải lý. Sau khi kiểm tra thấy sức khỏe các thuyền viên ổn định, lực lượng Biên phòng đã đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Cả 6 thuyền viên được các cán bộ, chiến sỹ đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Đức Trí

Theo trình bày của thuyền trưởng, nguyên nhân của vụ việc là tàu bị đắm do bị phá nước.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình tàu bị nạn tiến hành làm các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Đức Trí - Thế Song

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-nhan-6-thuyen-vien-bi-chim-tau-tren-vung-bien-quang-binh/