Tiếp nhận 5 ngư dân bị nạn trên biển

(TN&MT) - Sáng ngày 3-11, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 5 ngư dân của tàu cá tỉnh Kiên Giang bị nạn trên biển được tàu hải quân 626 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đưa vào bờ an toàn.

Đại tá Mai Biên Thùy, Phó Tham mưu trưởng, Vùng 2 Hải quân tặng quà cho các ngư dân bị nạn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thẩm, tài công tàu cá KG 93952TS cho biết: Tàu cá mang biển kiếm soát KG 93952TS do ông Nguyễn Văn Diều tại Kiên Giang làm chủ, xuất bến rời cảng Cát Lở, TP. Vũng Tàu đi đánh bắt hải sản từ ngày 4-10, tài công là anh Nguyễn Ngọc Thẩm cùng 4 lao động trên tàu gồm: Lê Quang Cảnh, Võ Thanh Hà (quê ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), Ngô Văn Thanh (quê ở xã Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, Kiên Giang), Phan Hoàng Đổng (quê ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ). Đến khoảng 2 giờ ngày 31-10, trong khi đang hành nghề trên biển, chúng tôi phát hiện nước tràn vào khoang máy tàu, đến 8 giờ cùng ngày tàu bị chìm, chúng tôi đã mặc áo phao, ôm phao tròn và bình ga chụm lại cùng nhau chống chìm. Sau 9 giờ trôi dạt trên biển, toàn bộ 5 ngư dân đã được tàu hàng nước ngoài cứu vớt.

Trước đó, vào trưa ngày 31-10, tại vùng biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tàu hàng Ocean Trusure, quốc tịch Liberia, đã phát hiện và cứu vớt 5 thuyền viên tàu cá Phước Huy, mang biển kiếm soát KG 93952TS gồm: Nguyễn Ngọc Thẩm (tài công, SN 1985), Lê Phong Cảnh (SN 1985), Ngô Văn Thanh (SN 1985), Võ Thanh Hà (SN 1974, đều ngụ tại tỉnh Kiên Giang) và Phan Hoàng Đổng (SN 1993, ngụ tại Cần Thơ) đang trôi dạt trên biển. Đến chiều ngày 31-10, tàu hải quân 626 đang làm nhiệm vụ trên biển gần khu vực đảo Trường Sa thì nhận lệnh cơ động đến vị trí tàu hàng Ocean Trusure để tiếp nhận 5 ngư dân bị nạn sang tàu hải quân 626 đưa vào đất liền.

Sáng ngày 3-11, tại Chi đội Kiểm ngư số 2 (TP.Vũng Tàu), Vùng 2 Hải quân đã tổ chức bàn giao 5 ngư dân trên tàu cá KG 93952TS của tỉnh Kiên Giang bị nạn trên biển cho Bộ chỉ huy đội BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ chỉ huy đội BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục bàn giao 5 ngư dân cho lực lượng BĐBP tỉnh Kiên Giang và chủ tàu đưa về đoàn tụ cùng với gia đình.

Nhân dịp này, Vùng 2 Hải quân đã động viên thăm hỏi và trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các ngư dân.

Quang Anh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201711/tiep-nhan-5-ngu-dan-bi-nan-tren-bien-2858961/