Tiếp nhận 2 thuyền viên bị nạn trên biển vào bờ an toàn

Chiều 5-9, Đồn Biên phòng Cam Ranh, BĐBP Khánh Hòa tiếp nhận 2 thuyền viên tàu cá Quảng Nam bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

Hai thuyền viên gặp nạn được chuyển lên bờ. Ảnh: Văn Huệ

Hai thuyền viên gặp nạn được chuyển lên bờ. Ảnh: Văn Huệ

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 2-9, tàu cá QNa90269-TS do ông Lương Văn Tồn, trú tại Núi Thành, Quảng Nam làm thuyền trưởng, trên tàu có 53 lao động đang đánh bắt tại tọa độ 09055’N - 113000' E, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 70 hải lý theo hướng Đông Bắc thì 2 thuyền viên (đều trú tại Núi Thành, Quảng Nam) là Đinh Châu, 62 tuổi, bị tăng huyết áp và Bùi Xuân Vinh, 53 tuổi, xuất huyết tiêu hóa. Sau khi hai thuyền viên gặp nạn, thuyền trưởng đã cho tàu cá cập bờ.

Nhận được tín hiệu cần trợ giúp khẩn cấp, lúc 14 giờ ngày 5-9, Đồn Biên phòng Cam Ranh, BĐBP Khánh Hòa điều động tàu BP 33-01 cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và quân y ra vùng biển cửa lớn, thuộc Vịnh Cam Ranh tiếp nhận và sơ cứu ban đầu, phát khẩu trang miễn phí, tiến hành đo thân nhiệt cho các thuyền viên.

Đến 16 giờ cùng ngày, 2 thuyền viên bị nạn được đưa vào cảng cá Cam Ranh và chuyển đến bệnh viện Cam Ranh tiếp tục điều trị.

Văn Huệ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-nhan-2-thuyen-vien-bi-nan-tren-bien-vao-bo-an-toan-post432846.html