Tiếp nhận 2.750 bộ đồ dùng thiết yếu hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực

Ngày 22-3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 2.750 bộ đồ dùng thiết yếu từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hỗ trợ cho phụ nữ Việt Nam có nguy cơ bị bạo lực giới do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ảnh: UNFPA.

Ảnh: UNFPA.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nước ta đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng; đồng thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao...

Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác, trong thời gian có dịch Covid-19, nguy cơ bị bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam có xu hướng tăng. Do đó, việc hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ giúp họ có thêm công cụ, phương tiện chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân.

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994251/tiep-nhan-2750-bo-do-dung-thiet-yeu-ho-tro-phu-nu-bi-bao-luc