Tiếp nhận 2.278 đơn vị máu tại ngày hội 'Giọt hồng xứ Thanh'

Sáng 21-7, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B TP Thanh Hóa) và Trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo vận động HMTN TP Thanh Hóa, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Đông Sơn tổ chức Ngày hội 'Giọt hồng xứ Thanh', thực hiện chương trình 'Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt' năm 2019.

Bà Trịnh Thị Tiếp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trò chuyện, động viện các tình nguyện viên hiến máu.

Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” được tổ chức từ năm 2013 đến nay, đây là chương trình lớn xuyên Việt và có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN và tổ chức tiếp nhận máu với số lượng lớn.

Các tình nguyện viên tại Trung tâm hội nghị 25B.

Đông đảo người dân đăng ký hiến máu tại Đông Sơn

Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ 7 năm 2019 diễn ra trong thời gian hơn hơn 4 tháng, từ ngày 1-5 đến ngày 15-9 và cao điểm là chương trình Hành trình Đỏ đã và đang diễn ra tại 39 tỉnh, thành phố từ ngày 13-6 đến 26-7 với mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 60.000 đơn vị máu từ người HMTN. Đến nay, "Hành trình Đỏ" đã đi qua 35 tỉnh, thành phố và Ban tổ chức đã tiếp nhận trên 45.000 đơn vị máu phục phụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong cả nước.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn.

Hưởng ứng chương trình "Hành trình đỏ" và ngày hội “Giọt hồng xứ Thanh”, ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, viên chức, lao động, đoàn viên, thanh niên các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang nhân dân và các tầng lớp nhân dân đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị 25B và Trung tâm văn hóa huyện Đông Sơn để tham gia HMTN.

Các tình nguyện viên khám sức khỏe tổng quát tại trung tâm hội nghị 25B.

Tại đây, các tình nguyện viên được kiểm tra, tư vấn sức khỏe và thông báo kết quả xét nghiệm máu. Tại 2 điểm lấy máu đã thu hút hơn 3.500 người đăng ký tham gia hiến máu.

Kiểm tra và lưu giữ, bảo quản máu.

Kết quả, ban tổ chức thu được 2.278 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 780 đơn vị máu, góp phần vào công tác điều trị và cấp cứu người bệnh, mang lại hy vọng sống cho nhiều người bệnh trong tỉnh cũng như trong cả nước.

Thùy Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/tiep-nhan-2-278-don-vi-mau-tai-ngay-hoi-giot-hong-xu-thanh/104633.htm