Tiếp nhận 198 công dân về từ Đức và Thụy Sĩ

Chiều 16-5, Trường Quân sự Quân khu 5 đã phối hợp tổ chức tiếp nhận 198 công dân từ Đức và Thụy Sĩ trở về nước, được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Nhà trường.

NDĐT- Chiều 16-5, Trường Quân sự Quân khu 5 đã phối hợp tổ chức tiếp nhận 198 công dân từ Đức và Thụy Sĩ trở về nước, được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ tối 15-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường đã tổ chức họp, tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu; đồng thời quán triệt, giao nhiệm vụ, động viên tư tưởng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vục cách ly nhanh chóng phối hợp lực lượng y tế địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị tổ chức tiếp đón, phục vụ công dân.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và nguy cơ lây nhiễm rất cao khi tiếp nhận, cách ly công dân trở về, cán bộ, chiến sĩ Nhà trường đã bình tĩnh, tin tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác, triệt để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

Toàn bộ khu cách ly được dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc theo đúng quy định, cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ như áo quần, khẩu trang, mũ, giày... bảo đảm an toàn cho lực lượng chức năng cũng như cho công dân.

Đến nay, 198 công dân đã ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt. Trong quá trình cách ly, mỗi công dân được bảo đảm chế độ ăn hằng ngày theo quy định của Bộ Quốc phòng và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Các khâu kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt, bảo đảm an toàn của công dân được triển khai thực hiện chặt chẽ.

THANH TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44497502-tiep-nhan-198-cong-dan-ve-tu-duc-va-thuy-si.html