Tiếp nhận 11 trường hợp nhiễm bệnh bạch hầu

Đà Nẵng - Ngày 5-11, Bệnh viện (BV) Phụ sản - Nhi cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị tiếp nhận và điều trị cho 11 trường hợp nhiễm bệnh bạch hầu được chuyển ra từ Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đà Nẵng - Ngày 5-11, Bệnh viện (BV) Phụ sản - Nhi cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị tiếp nhận và điều trị cho 11 trường hợp nhiễm bệnh bạch hầu được chuyển ra từ Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Bệnh bạch hầu xuất hiện rải rác trong vài năm trở lại đây, đặc biệt năm 2019 xuất hiện nhiều ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và chuyển ra BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng điều trị nên dẫn đến thiếu kháng độc tố - loại thuốc điều trị bệnh bạch hầu rất hiệu quả. Năm 2019, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được cấp 20 lọ thuốc kháng độc tố bạch hầu. Do số ca bệnh bạch hầu nhiều nên BV bị thiếu thuốc kháng, phải mượn tạm cơ số thuốc của các đơn vị khác chưa sử dụng. Trong năm nay, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng sử dụng 50 lọ thuốc kháng độc tố bạch hầu... Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh bạch hầu.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_215497_tiep-nhan-11-truong-hop-nhiem-benh-bach-hau.aspx