Tiếp nghị lực cho thầy trò vùng hải đảo

Niềm vui của con em địa phương như càng được chất đầy hơn khi các công trình trường, lớp học được chính quyền cùng các lực lượng xã hội chung tay xây dựng, còn những người giáo viên luôn dạy học với cả trái tim và lòng yêu nghề, nguyện cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục nơi đầu sóng, ngọn gió.

HS huyện đảo Lý Sơn được thụ hưởng môi trường học tập ngày càng tốt hơn

Những công trình trường học đón chào năm học mới

Là địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, thu ngân sách nhà nước chưa nhiều, nhưng trong thời gian qua, huyện Lý Sơn đã tập trung ưu tiên nguồn lực, huy động xã hội hóa đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học của các cơ sở giáo dục trên huyện đảo ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập.

Liên tục trong những tháng đầu năm 2018, niềm vui dồn dập đến với con em HS, người dân huyện đảo Lý Sơn khi những công trình trường học mới được hoàn thành đưa vào sử dụng. Những công trình trường học khang trang, bề thế đứng vững chãi giữa bốn bề sóng biển như muốn nhắn nhủ với chúng tôi một điều: “Diện mạo giáo dục huyện đảo Lý Sơn nay đã khác xưa rồi!”.

Những công trình, hạng mục trường học liên tiếp được hoàn thành đưa vào sử dụng; những trang thiết bị, tài liệu dạy học liên tục được đầu tư, mua sắm bổ sung đáp ứng yêu cầu dạy học; đội ngũ cán bộ, giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng, đổi mới phương pháp giảng dạy... đã góp phần làm thay đổi diện mạo, chất lượng giáo dục trên huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Đứng nhìn 2 công trình Trường THCS An Hải và Trường Tiểu học An Hải, chúng tôi mới thấu hiểu được niềm vui, niềm tự hào của người dân nơi đây. Từ sự huy động các nguồn lực xã hội và nguồn vốn đối ứng của địa phương, ngay trong đầu năm 2018, huyện đảo Lý Sơn đã triển khai đầu tư hệ thống phòng học cho Trường THCS An Hải với quy mô 2 tầng gồm 12 phòng học, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Đến nay công trình đã hoàn thành với tổng diện tích hơn 1.113 m2 sàn. Ngoài hệ thống phòng lớp học, công trình được trang bị đầy đủ hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện trong nhà, hệ thống dụng cụ phòng chữa cháy, bàn ghế HS, giáo viên và thiết bị phục vụ dạy học.

Không dừng lại đó, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huyện Lý Sơn tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục.

Ngay giữa năm 2018, hai công trình trường học trên huyện đảo tiếp tục được xây dựng với mức đầu tư trên 11,5 tỷ đồng, gồm công trình khối phòng học cho Trường Tiểu học An Hải và Trường THCS An Hải với vốn đầu tư trên 5,8 tỷ đồng. Các công trình này đều được xây dựng 2 tầng, kết cấu bằng bê tông cốt thép và được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập. Hai công trình này sẽ chính thức đi vào hoạt động ngay đầu năm học 2018 - 2019. Công trình không chỉ tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động dạy học của các trường, mà còn góp phần đưa xã An Hải hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Gắn bó, vững tin hơn với nghề

Là một trong những người gắn bó lâu năm với giáo dục huyện đảo Lý Sơn, thầy giáo Phạm Văn Quang – Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Hải (xã An Hải, huyện Lý Sơn) không khỏi vui mừng trước những diện mạo mới của trường lớp trên hải đảo tiền tiêu này. Thầy Quang chia sẻ: “Các công trình mới không chỉ tạo điều kiện cho con em trên đảo được đến trường, mà còn thúc đẩy sự nghiệp giáo dục huyện đảo ngày càng phát triển, tạo động lực giúp người giáo viên càng gắn bó, vững tin hơn với nghề”.

Các trường học trên huyện đảo đều được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang hiện đại

Theo thầy Lê Nhụ - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lý Sơn, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện đảo Lý Sơn cũng được thụ hưởng những chính sách quan tâm đặc thù. Cùng với đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, huyện đảo Lý Sơn đã hoàn thiện hệ thống giáo dục mầm non, đến bậc phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề.

Đại Khải - Văn Minh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tiep-nghi-luc-cho-thay-tro-vung-hai-dao-3944267-b.html