'Tiếp lửa' cho tiền phương chống dịch

Nhằm động viên, sẻ chia những khó khăn với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch ở Quảng Nam, Đoàn Thanh niên (TN) và Hội Phụ nữ (PN) CA tỉnh Quảng Nam đã gửi đến các đồng đội những phần quà, suất ăn tinh thần, góp phần 'tiếp lửa' cho các CBCS yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm động viên, sẻ chia những khó khăn với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch ở Quảng Nam, Đoàn Thanh niên (TN) và Hội Phụ nữ (PN) CA tỉnh Quảng Nam đã gửi đến các đồng đội những phần quà, suất ăn tinh thần, góp phần "tiếp lửa" cho các CBCS yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Hội PN và Đoàn TN CA tỉnh đến thăm, tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch.

Hội PN và Đoàn TN CA tỉnh đến thăm, tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch.

Khi "bão Covid" tiếp tục ập đến, CA các đơn vị, địa phương ở Quảng Nam đã tổ chức triển khai 67 chốt kiểm soát dịch theo quyết định của UBND tỉnh và UBND các cấp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam huy động hơn 400 CBCS, trong đó có gần 300 đoàn viên CA. Ngoài nhiệm vụ tham gia các chốt kiểm soát dịch, lực lượng CA còn tham gia đảm bảo ANTT tại các khu cách ly...

Đại úy Phạm Hoàng Hồng MinhPhó Bí thư Thường trực Đoàn TN CA tỉnh Quảng Nam cho hay, xác định công tác chống dịch là hết sức quan trọng trong thời điểm dịch đang bùng phát mạnh, Ban Thường vụ (BTV) Đoàn TN CA tỉnh đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh đến các tổ chức Đoàn CA tại cơ sở. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các đoàn viên CA đã nỗ lực ngày đêm tham gia vào tuyến đầu chống dịch."Hiểu được các CBCS ngày đêm trực các điểm chốt rất khó khăn, vất vả BTV Đoàn TN CA tỉnh đã vận động các CBCS CA tỉnh và nguồn xã hội hóa hỗ trợ về nhu yếu phẩm nhằm động viên tinh thần các CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiến thắng đại dịch lần này. Những ngày qua, BTV Đoàn TN CA tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà gồm nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại hàng chục chốt kiểm soát dịch, các khu cách ly trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn viên của đơn vị cũng xuyên đêm làm 500 mũ chống giọt bắn để tặng cho các CBCS phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch trong khi làm nhiệm vụ", Đại úy Minh chia sẻ.

Cùng với Đoàn TN, Hội PN CA tỉnh và các tổ chức Hội PN CA tại cơ sở cũng đã đến tặng quà, lo việc hậu cần nhằm động viên tinh thần cho các CBCS. Đại úy Nguyễn Hoài Thuận- Phó Chủ tịch Hội PN CA tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Hội liền phát động chương trình "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid- 19" đến các cấp Hội PN tại cơ sở tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch trong gia đình và tại địa phương nơi sinh sống; nhất là làm công tác hậu cần, chăm lo việc sức khỏe cho các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau chiến thắng đại dịch.

Bắt đầu triển khai các điểm chốt chặn kiểm soát dịch, Hội PN Phòng CSGT CA tỉnh liền bắt tay vào thực hiện chương trình "Bữa trưa đồng đội", chuẩn bị bữa ăn trưa cho CBCS và lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trọng yếu trên QL1A. Hằng ngày, các thành viên Hội PN Phòng CSGT CA tỉnh sắp xếp công việc gia đình chia nhau đi chợ, nấu ăn chuẩn bị bữa ăn trưa cho các chốt. Xen với những bữa cơm, các thành viên của Hội sẽ nấu những tô mỳ Quảng, bún để các CBCS thay đổi khẩu vị. Toàn bộ kinh phí cho các hoạt động được trích từ "Quỹ Tấm lòng vàng" và "Quỹ Heo đất" do hội viên, đoàn viên đóng góp và huy động từ CBCS trong đơn vị.

Hưởng ứng kế hoạch phát động, Hội PN cơ sở khối Cảnh sát nhân dân CA tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức chương trình "Bữa ăn ấm tình chiến sĩ", mỗi ngày tặng 100 suất ăn, nước uống đóng chai và 200 khẩu trang y tế gửi đến các CBCS đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch tại thị xã Điện Bàn và H. Núi Thành. Để có được những suất ăn ngon, đảm bảo vệ sinh, các Hội viên PN đã dậy rất sớm ra chợ chọn những thực phẩm tươi sống, rồi tự tay chế biến rồi trực tiếp mang đến các điểm chốt. Những bữa ăn tuy khiêm tốn về vật chất, nhưng nó đong đầy tình cảm mà các Hội viên PN dành tặng cho các CBCS và lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch...", Đại úy Thuận chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Hoài Thuận tâm sự: "Trong giai đoạn cả nước đồng lòng chống dịch, việc làm của Hội góp sức "tiếp lửa", động viên tinh thần cho các CBCS, lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh. Những món quà tuy nhỏ nhưng thắm đậm nghĩa tình đồng đội, thể hiện tinh thần đoàn kết trong toàn lực lượng. Thời gian tới, Hội PN CA tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động này với tinh thần chung tay phòng chống dịch bệnh, góp phần tiếp sức kịp thời từ hậu phương cho các lực lượng yên tâm thực hiện nhiệm vụ".

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_229621_-tiep-lua-cho-tien-phuong-chong-dich.aspx