'Tiếp lửa' cho những 'quả đấm thép'

Với mong muốn được hiểu thêm về thực trạng của lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS), Cảnh sát ma túy (CSMT), tâm tư, nguyện vọng cũng như những hiến kế của CBCS hai lực lượng được ví như “quả đấm thép” của CATP Đà Nẵng, chiều 10-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã có buổi đối thoại với hai lực lượng được xem là chủ công, nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, hiến kế của lực lượng CSHS, CSMT tại buổi đối thoại.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, hiến kế của lực lượng CSHS, CSMT tại buổi đối thoại.

Mở đầu buổi đối thoại, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực CSHS, CSMT CATP thời gian qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, không quản ngại hy sinh, gian khổ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH để xây dựng và phát triển đất nước, thành phố.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, trong những năm qua, Đảng ủy, Giám đốc CATP luôn quan tâm xây dựng lực lượng CSHS, CSMT vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố “yên bình, hấp dẫn, thành phố đáng sống”.

“Tuy nhiên, trong tình hình tội phạm hiện nay ngày càng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, thì công tác xây dựng lực lượng CSHS, CSMT ngày càng vững mạnh, tinh nhuệ là yêu cầu bức thiết hơn bao giờ hết”. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, mục đích của buổi đối thoại là để Đảng ủy, Giám đốc CATP hiểu thêm về thực trạng của lực lượng CSHS, CSMT, tâm tư, nguyện vọng cũng như những hiến kế của CBCS hai lực lượng này trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó giúp Đảng ủy, Giám đốc CATP đề ra các quyết sách, tạo điều kiện cho CSHS, CSMT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Buổi đối thoại diễn ra trên tinh thần phát huy dân chủ, chân thành, thẳng thắn, cởi mở, các ý kiến phát biểu đã nêu lên những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất những tâm tư, nguyện vọng để lãnh đạo CATP xem xét, tháo gỡ. Đại diện CAP Mân Thái, Q. Sơn Trà cho biết, hiện nay lực lượng Cảnh sát khu vực, CAP chủ yếu trẻ tuổi, kinh nghiệm còn thiếu, kỹ năng vận động yếu, vì vậy việc tiếp xúc, trao đổi với lực lượng nòng cốt ở khu dân cư nhằm phát động phong trào còn nhiều hạn chế... Đề nghị Đảng ủy, Giám đốc CATP có giải pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tập huấn công tác tuyên truyền, vận động cho đội ngũ này phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác. Đại diện CAP Mân Thái còn cho biết, tình trạng báo cáo quá nhiều, chiếm phần lớn thời gian và nhân lực nên phần nào ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

CAP Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn cho rằng, địa bàn phường được xem là trọng điểm về ANTT của thành phố khi lượng người nước ngoài về đây sinh sống, du lịch rất lớn, tiềm ẩn nhiều phức tạp. Mật độ dân cư đông, lực lượng CSKV mỏng, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế nên khi tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài gặp nhiều khó khăn, kéo theo đó là gây khó khăn cho công tác nắm bắt thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ...

Cũng tại buổi đối thoại, lực lượng CSHS, CSMT CA các quận đến phòng đã nêu lên nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp cũng như kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác quản lý địa bàn, đối tượng, đặc biệt là tại một số địa bàn như cảng cá Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà, khu vực “chợ trời”... Ngoài ra, đề xuất trang bị thêm phương tiện, vũ khí, tạo sân chơi để lực lượng CSHS, CSMT có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác cũng được nêu tại buổi đối thoại.

Sau hơn hai giờ đối thoại, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn, dân chủ của lực lượng CSHS, CSMT và CAP. Cho rằng, phòng chống tội phạm là công tác quan trọng hàng đầu trong đảm bảo ANTT; tội phạm được kiềm chế, kiểm soát và đẩy lùi thì TTXH mới được giữ vững, cuộc sống nhân dân mới được bình yên, phục vụ công cuộc phát triển KT-XH, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh vai trò của phòng chống tội phạm để thấy rằng lực lượng CSHS và MT là 2 lực lượng quan trọng nòng cốt, trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và ma túy, 2 loại tội phạm chiếm trên 90% tổng số án bị khởi tố của CATP hằng năm.

Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại diện CSHS, CSMT tại buổi đối thoại, nhất là các đề xuất, kiến nghị và để các nội dung đối thoại đi vào thực tế, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu Phòng Tham mưu CATP tổng hợp các ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất để tham mưu Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết, tạo điều kiện cho CSHS, CSMT hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất được nêu tại buổi đối thoại, nhất là những kiến nghị, đề xuất trong công tác xây dựng lực lượng, hậu cần và công tác phối hợp giữa lực lượng CSHS, CSMT với các lực lượng khác.

Ngoài ra, Giám đốc CATP cũng đề nghị lực lượng CSHS, CSMT phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn gian khổ, tồn tại, hạn chế để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời Giám đốc CATP đề nghị lãnh đạo lực lượng CSHS, CSMT tăng cường công tác quản lý CBCS, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên khen thưởng và tạo điều kiện để CBCS yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời đề xuất Giám đốc CATP giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của CBCS, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_204662_-tiep-lua-cho-nhung-qua-dam-thep-.aspx