Tiếp lửa cho cán bộ Đoàn thời kỳ hội nhập

Tham dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sáng nay có hơn 1.000 đại biểu là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và các cán bộ đoàn, thanh niên tiêu biểu trong tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Chia sẻ bên lề sự kiện, nhiều đại biểu khẳng định đây là cơ hội để các cán bộ đoàn thế hệ đi trước tiếp lửa truyền thống của phong trào thanh niên cho các cán bộ đoàn thời kỳ hội nhập.

Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm, ông Thiều Quang Thắng, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn, Trung ương Đoàn xúc động chia sẻ, đây là dịp gặp gỡ, giao lưu với các đồng nghiệp cán bộ đoàn các thời kỳ, nhớ lại những hoạt động của phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng”. Đặc biệt là thời kỳ triển khai các phong trào thi đua thanh niên tiến vào làm chủ khoa học kỹ thuật.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh: Dương Triều.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh: Dương Triều.

"Một kỷ niệm, tiếng hát át tiếng bom, lúc bấy giờ tôi là Bí thư đoàn Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm, Bộ Ngoại thương, quy định cho một bạn cứ tôi phải học hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó 6h sáng toàn bộ đoàn viên thanh niên cơ quan, đến cơ quan học hát 1 tiếng sau đó mới vào làm việc. hầu như bài hát mới nhất, không khí chiến đấu của thế hệ thanh niên ba sẵn sàng thông qua những bài hát cứ rừng rực nuôi sống nuôi sống tâm hồn của thế hệ chúng tôi ngày xưa", ông Thiều Quang Thắng nhớ lại.

Còn đối với ông Trần Mạnh Tiến, nguyên Bí thư tỉnh đoàn Hà Nam Ninh, được chứng kiến những phong trào của Đoàn Thanh niên những năm gần đây với khí thế hăng say, đổi mới sáng tạo, ông Tiến cho rằng, hoạt động Đoàn Thanh niên ngày càng đi vào thực chất đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước: "Tôi nghĩ thanh niên của ta hiện nay nhất là tuổi trẻ thông minh sáng tạo tuyệt vời nhưng cần có hoạt động thế nào để chuyển tải được chủ nghĩa anh hùng cách mạng từ chủ nghĩa cứu nước sang điều kiện mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như thế nào. Điều này phải đòi hỏi sự cố gắng quyết tâm nhà nước".

Thượng úy Đoàn Tiến Mạnh, Bí thư Đoàn Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an bày tỏ, là thế hệ cán bộ đoàn trẻ, vinh dự và tự hào khi được gặp các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước, được nghe chia sẻ về các phong trào, hoạt động của Đoàn thanh niên khí thế hào hùng, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. anh cảm thấy bản thân cần tiếp tục cống hiến trong công việc chuyên môn và hoạt động đoàn.

Đến đây giao lưu gặp gỡ lãnh đạo, qua đó chia sẻ những phương thức cách triển khai các mô hình tiêu biểu của các cán bộ đoàn các cấp, gặp gỡ kết nối đối với các đoàn viên thanh niên các cán bộ đoàn trên toàn quốc, học sáng kiến đổi mới qua đó chúng tôi học tập và ứng dụng trong các mặt công tác.

Nhiều cán bộ Đoàn trẻ bày tỏ mong muốn thời gian tới, Đảng và nhà nước tiếp tục có những cơ chế, chính sách thiết thực hơn nữa hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển. Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động đi vào thực chất hơn nữa phát huy sức sáng tạo, đổi mới trong đoàn viên, thanh niên cả nước.

Chị Hoàng Minh Hằng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện đoàn Thanh Trì, Hà Nội bày tỏ: "Tôi mong muốn có nhiều hoạt động hơn nữa của đoàn thanh niên thể hiện được sức trẻ của mình hội nhập với quốc tế vì vậy tôi mong muốn những cuộc thi olympic tiếng Anh cũng như nhiều hoạt động của Đoàn mang tính hội nhập quốc tế sẽ được triển khai nhiều trong thời gian tới để thanh niên Việt Nam có thể thể hiện được bản lĩnh trí tuệ của mình với bạn bè quốc tế"./.

Phương Thoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tiep-lua-cho-can-bo-doan-thoi-ky-hoi-nhap-845194.vov