'Tiếp lửa' - chìa khóa thành công ở Sư đoàn Bộ binh 301

Sư đoàn 301 nhiều năm liền được Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội và Bộ Quốc phòng đánh giá là đơn vị lá cờ đầu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, tham gia phòng, chống và khắc phục thiên tai, sự cố sập đổ công trình, cháy rừng… xứng đáng là đơn vị chủ lực cơ động của LLVT Thủ đô.

Một sớm đầu Xuân Kỷ Hợi, tại Phòng truyền thống của Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, chiến sĩ mới (CSM) nhập ngũ năm 2019 chăm chú lắng nghe cán bộ chính trị của đơn vị giới thiệu về truyền thống của trung đoàn, sư đoàn và của LLVT Thủ đô Hà Nội, quân đội… Qua những bức ảnh phản ánh sinh động từ những ngày Sư đoàn 301 mới thành lập cho đến nay, cùng lời giới thiệu khái quát, súc tích giúp cho mỗi chiến sĩ trẻ cảm thấy vinh dự, tự hào vì được học tập, rèn luyện ở đơn vị có bề dày truyền thống.

 Giới thiệu truyền thống tại phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692.

Giới thiệu truyền thống tại phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692.

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện CSM tại Trung đoàn 692, Đại tá Trần Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 301 cho chúng tôi biết: “Hằng năm, khi cán bộ và CSM được biên chế về đơn vị, việc đầu tiên là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải giới thiệu cho mọi quân nhân hiểu rõ về truyền thống của quân đội, đơn vị. Đây là một trong những nội dung, chủ trương, biện pháp quan trọng nhằm “tiếp lửa” và khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, giúp họ có động cơ phấn đấu tốt, ngày càng gắn bó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Không riêng ở đơn vị đủ quân như Trung đoàn 692, mà các đơn vị trực thuộc của sư đoàn, kể cả các đơn vị khung huấn luyện quân nhân dự bị động viên, trước khi bước vào huấn luyện đều được giáo dục tuyền thống của đơn vị, sư đoàn và quân đội".

Từ khi được thành lập (27-2-1979) đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn luôn đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những năm qua, toàn sư đoàn đã tập trung huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ và từng đối tượng. Hằng năm, sư đoàn kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ khu vực TP Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ... Sư đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ; tích cực luyện tập theo các phương án; nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời và phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu đảm nhiệm, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Hơn 10 năm qua, sư đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; hàng trăm lượt phương tiện tham gia phòng, chống lụt, bão, cháy nổ, cháy rừng... Điển hình như cán bộ, chiến sĩ sư đoàn tham gia khắc phục hậu quả trận mưa lịch sử năm 2008 tại trạm bơm Yên Sở (Thanh Trì), ngập úng năm 2018 tại Nam Phương Tiến, Tân Tiến (Chương Mỹ), cháy tại trạm điện Ba La, vụ nổ tại Văn Phú... Công tác hậu cần, kỹ thuật, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của sư đoàn luôn được quan tâm thực hiện tốt. Quá trình tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập của trên, sư đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đội tuyển của sư đoàn đều giành thứ hạng cao trong hội thi, hội thao do BTL Thủ đô Hà Nội và Bộ Quốc phòng tổ chức...

Có được những kết quả trên, theo Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301, là do Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã chú trọng tổ chức xây dựng, quản lý, huấn luyện bộ đội chủ lực và lực lượng dự bị động viên đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, sư đoàn tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Một trong những nét tiêu biểu của Sư đoàn 301 thời gian qua là đơn vị luôn đi đầu trong LLVT Thủ đô Hà Nội thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tặng quà gia đình người có công… Những việc làm đó đã để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”, góp phần tiếp tục xây dựng, tô thắm truyền thống của sư đoàn “Trung thành vô hạn, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với dân, đã ra quân là chiến thắng”.

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Sư đoàn 301 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, cùng nhiều cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội; có 2 tập thể và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiep-lua-chia-khoa-thanh-cong-o-su-doan-bo-binh-301-567501