Tiếp khách

Sáng 30-3, tại Hà Nội, Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp Ðại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam G.Oát.

Sáng 30-3, tại Hà Nội, Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp Ðại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam G.Oát.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tựu; quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Anh ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người và di cư trái phép; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp xác minh, điều tra các vụ án, đường dây, băng nhóm tội phạm. Tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ và tiếng Anh cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam…

Ðại sứ G.Oát bày tỏ tin tưởng, những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng, thực thi pháp luật của Vương quốc Anh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả hơn nữa. Ðại sứ khẳng định, trên cương vị công tác của mình tiếp tục thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa Bộ Nội vụ Anh và Bộ Công an
Việt Nam.

Dịp này, Ðại sứ G.Oát trao Thư cảm ơn của Bộ trưởng Nội vụ Anh tới Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm trong công tác phối hợp điều tra vụ việc 39 công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong xe tải công-ten-nơ tại Hạt Ê-xếch, Anh vào tháng 10-2019.

CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tiep-khach-640355/