Tiếp khách

Ngày 4-12, đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Li The Hô nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công - Hàn Quốc lần thứ tám, được tổ chức cùng ngày tại Hà Nội.

Ngày 4-12, đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Li The Hô nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công - Hàn Quốc lần thứ tám, được tổ chức cùng ngày tại Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ và hợp tác với Hàn Quốc trong mọi lĩnh vực. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phát huy vai trò đầu mối thúc đẩy hợp tác, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2022. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Li The Hô khẳng định, Việt Nam là đối tác trọng tâm của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

* Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công - Hàn Quốc lần thứ tám tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với đại biểu từ các nước Mê Công và Hàn Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Li The Hô cùng Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng phát biểu khai mạc diễn đàn, với sự tham dự của hơn 350 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái-lan, Việt Nam và Hàn Quốc. Diễn đàn là một hoạt động trong năm Việt Nam giữ vai trò chủ tịch của cơ chế hợp tác Mê Công - Hàn Quốc.

Nhân dịp này, trong cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Li The Hô, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị phía Hàn Quốc quan tâm thúc đẩy và hỗ trợ hợp tác phát triển cho các địa phương, nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, nhất là công nghệ cao; sớm có các biện pháp thực chất khắc phục mất cân bằng cán cân thương mại, tạo điều kiện cho hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tiep-khach-627070/