Tiếp khách

Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ô-ga-ta I-a-sư-ô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế T.Ư, dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 17 đến 23-2. Chiều 18-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, thay mặt Trung ương Đảng ta tiếp thân mật Đoàn.

Đồng chí Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của đồng chí Ô-ga-ta, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai Đảng và thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, làm phong phú hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 28 Đảng Cộng sản Nhật Bản diễn ra vào tháng 1-2020 vừa qua; tin tưởng rằng, Cương lĩnh sửa đổi được thông qua tại Đại hội lần thứ 28 sẽ trở thành kim chỉ nam hành động trong giai đoạn mới trên con đường hướng tới chủ nghĩa xã hội. Về quan hệ giữa hai Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, thông qua nhiều hình thức trao đổi, tiếp xúc, quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ ngày càng được củng cố và phát triển, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đóng góp cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đảng Cộng sản Nhật Bản Ô-ga-ta bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Việt Nam và thông tin về kết quả Đại hội lần thứ 28 vừa qua của Đảng Cộng sản Nhật Bản; cho biết, Đại hội đã thông qua Cương lĩnh sửa đổi, trong đó đi sâu phân tích tình hình Nhật Bản, khu vực và thế giới; tình hình phong trào xã hội chủ nghĩa, các yếu tố xã hội chủ nghĩa ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay và xã hội tương lai, từ đó xác định phương hướng hoạt động và mục tiêu trong thời gian tới của Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Đồng chí Ô-ga-ta nhấn mạnh, quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua đã không ngừng được củng cố và tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi và tiếp xúc dưới nhiều hình thức đa dạng, trong đó có trao đổi lý luận, phối hợp tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, từ đó tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

* Trước đó, đồng chí HOÀNG BÌNH QUÂN, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, đã có cuộc hội đàm với Đoàn. Tại hội đàm, hai bên tiến hành trao đổi thông tin sâu rộng về tình hình mỗi Đảng, các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, cũng như các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai Đảng trong thời gian tới, trong đó có tổ chức Trao đổi lý luận lần thứ 10 giữa hai Đảng, hợp tác tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

* Trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) 2020, chiều 18-2, Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đại tướng Chăn-xạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch vui mừng chào đón Đại tướng Chăn-xạ-mỏn Chăn-nha-lạt cùng đoàn Đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân cách mạng Lào sang Việt Nam dự ADMM hẹp 2020 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20-2. Việt Nam mong muốn, Lào cũng như các nước thành viên ASEAN tiếp tục chung tay củng cố các cơ chế hợp tác quốc phòng, quân sự; xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và có khả năng chủ động thích ứng các yếu tố tác động bên ngoài.

* Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Thượng nghị sĩ Lin-đa Rây-nốt-xơ, Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a.

Bộ trưởng Ô-xtrây-li-a đánh giá cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Cuộc gặp không chính thức giữa bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN - Ô-xtrây-li-a… và khẳng định, sẽ ủng hộ cao nhất các hoạt động do Việt Nam chủ trì; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và vận chuyển các lực lượng thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 tiếp theo.

* Cũng trong chiều qua, diễn ra Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng ASEAN, với sự tham gia của các quan chức quốc phòng ASEAN từ các cơ quan hoạch định chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43312902-tiep-khach.html