Tiếp khách

Chiều 26-11, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp ông Ô.Ka-du-hi-cô, Thống đốc tỉnh I-ba-ra-ki (Nhật Bản) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chiều 26-11, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp ông Ô.Ka-du-hi-cô, Thống đốc tỉnh I-ba-ra-ki (Nhật Bản) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng hoan nghênh Thống đốc tỉnh I-ba-ra-ki lần đầu sang thăm Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh I-ba-ra-ki và Việt Nam. Hiện nay, quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã vượt con số 370 nghìn người, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại Nhật Bản. Những năm gần đây, hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh I-ba-ra-ki tiếp tục phát triển tích cực cả về hợp tác đầu tư, thương mại, nông nghiệp, Ngân hàng Joyo (thuộc tỉnh I-ba-ra-ki) là một trong những ngân hàng địa phương đầu tiên của Nhật Bản thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc và chính quyền tỉnh I-ba-ra-ki tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các địa phương của Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tỉnh I-ba-ra-ki đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam; mở rộng tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc.

Thống đốc Ô.Ka-du-hi-cô cho biết, tỉnh I-ba-ra-ki có GDP đứng thứ 11 ở Nhật Bản (khoảng 107 tỷ USD), nổi tiếng về nông nghiệp kỹ thuật cao, cơ khí chính xác, hóa chất… Thời gian qua, tỉnh I-ba-ra-ki đã tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu với các địa phương của Việt Nam và đã ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong chuyến thăm, đoàn đã ký bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thống đốc khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối ngoại Nhật Bản - Việt Nam và giữa tỉnh I-ba-ra-ki với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, nhất là thúc đẩy hợp tác trong việc tiếp nhận nguồn nhân lực từ Việt Nam.

Chiều 26-11, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp Chủ tịch Ban lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác Kinh tế quốc tế (IBEC) Ð.I-va-nốp.

Ðồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao quan hệ hợp tác và những đóng góp của IBEC trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cảm ơn Ngân hàng IBEC đã cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính dưới nhiều hình thức khác nhau cho khu vực tư nhân tại Việt Nam thời gian qua; hoan nghênh việc IBEC đã chọn Việt Nam để tổ chức Kỳ họp Tổ công tác và Hội đồng IBEC và Diễn đàn Kinh doanh vào cuối tháng 11- 2019; khẳng định, với tư cách là thành viên có trách nhiệm của IBEC, Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Ban lãnh đạo để IBEC hoạt động ngày càng hiệu quả.

Ông Ð.I-va-nốp cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Bình dành thời gian tiếp Ðoàn, báo cáo về các kết quả hoạt động của IBEC thời gian qua và định hướng cho thời gian tới; cho biết, kể từ cuối năm 2017 đến nay, IBEC đã tích cực triển khai các biện pháp cải cách toàn diện nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng, đưa hoạt động của ngân hàng ngày càng phù hợp thông lệ quốc tế; cho rằng IBEC định hướng ưu tiên phát triển hoạt động tài trợ thương mại nhằm phát huy vai trò của IBEC trong việc hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế đối ngoại giữa các nước thành viên ngân hàng; mong muốn quan hệ hợp tác giữa IBEC và Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển trong thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42375102-tiep-khach.html